Giao lưu văn hóa Việt Nam- Mỹ

Đây được xem là sự kiện trao đổi văn hóa lớn nhất giữa 2 nước trong thời gian qua. Các nghệ sỹ, nhạc công của Việt Nam và Mỹ đã giúp quảng bá sâu rộng văn hóa nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa 2 nước.

Tiến tới Kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm thăng Long Hà Nội và kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt- Mỹ, Vụ Văn hóa – Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phối hợp với các đối tác của Việt Nam thực hiện dự án “Liên hoan Âm nhạc Thăng Long và Giao lưu văn hóa” tại Việt Nam và Mỹ.

Trong suốt thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 này, gần 40 nghệ sỹ và nhạc công của Mỹ và Việt Nam đã thực hiện nhiều buổi biểu diễn và giao lưu âm nhạc tại 2 nước. Các buổi biểu diễn này đã giúp khán thính giả của Việt Nam và Mỹ hiểu sâu sắc hơn về nền văn hóa và âm nhạc của hai nước.

Về ý nghĩa của dự án “Liên hoan Âm nhạc Thăng Long và Giao lưu văn hóa”, bà Colombia Barots, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đơn vị phối hợp dự án này cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì có cơ hội thực hiện dự án này thông qua con đường nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc. Chúng tôi đã đưa người dân Mỹ gần gũi hơn với đất nước và con người Việt Nam. Giao lưu văn hóa và âm nhạc là cách tốt nhất đưa mọi người lại gần với nhau và tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ”. 

Các sự  kiện diễn ra trong khuôn khổ liên hoan bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc đương đại, hội thảo và trao đổi quản lý giáo dục nghệ thuật. 19 nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và quản trị nghệ thuật Mỹ thuộc dàn nhạc thính phòng Southwest Chamber Music đã đến Việt Nam trình diễn các buổi hòa nhạc  và 19 nghệ sĩ, nhạc công nổi tiếng của Việt Nam cũng đã đến Bang California để thực hiện phần giao lưu tại Mỹ. Điều đặc biệt nhất của chương trình là sự kết hợp độc đáo của các nghệ sĩ hai nước tạo nên một dàn nhạc giao hưởng thính phòng với các nhạc cụ tây phương và nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Đánh giá về sự thành công của chương trình qua các buổi biểu diễn tại Việt Nam và tại Mỹ, bà Thu Nga, Giám đốc Truyền thông của Dàn nhạc thính phòng Southwest Chamber Music nói: “Trong lần giao lưu này, chúng tôi là mời được nghệ sĩ Bùi Lệ Chi, một trong những người chơi đàn bầu nổi tiếng nhất của Việt Nam. Trong 4 tác phẩm mà Southwest Chamber Music đặt riêng cho dự án Thăng Long này đều sử dụng đàn bầu. Có rất nhiều người Mỹ rất cảm động khi nghe tiếng đàn bầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên