Giới trẻ hào hứng với cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”

VOV.VN - Cuộc thi viết "Tết xưa chưa mất" do Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt cùng nhóm tình nguyện viên Truyền thông Trăng Đen tổ chức.

Với tâm huyết giữ lại nét Tết xưa cho thế hệ mai sau, nhóm tình nguyện viên Truyền Thông Trăng Đen kết hợp với Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt phát động chuỗi chương trình “Gìn giữ Tết xưa” tại website tetxua.vn với nhiều hoạt động nhắm vào giới trẻ.

Giỏ quà tặng của cuộc thi "Tết xưa chưa mất"

Đó là cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”, khuyến khích các bạn chia sẻ những kỷ niệm, ký ức về Tết xưa dưới dạng viết, vẽ, làm video clip trên mạng xã hội. Ban giám khảo gồm nhà nghiên cứu phát triển giáo dục Lê Thị Lan Anh, blogger Nguyễn Ngọc Long và một số nhà báo sẽ chấm điểm, tìm ra những bài viết xuất sắc nhất để biên tập, xuất bản sách điện tử “Ký ức Tết xưa” trên mạng điện thoại trước ngày 30 Tết.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình còn có kế hoạch phát hành bộ tranh gồm 7 bức với chủ đề “Tết xưa Tết nay” để điểm lại những phong tục tập quán đặc trưng của ngày Tết theo thời gian. Và cuối cùng, nhóm sẽ ra mắt dự án “Lịch sử Tết Việt Nam trên facebook” là một kho tư liệu quý về sự thay đổi của ngày Tết cổ truyền qua các thời kỳ, từ những năm 1950 trở lại đây.

Phong bao lì xì của BTC dành cho người dự thi
Phần thưởng cho các cuộc thi viết, vẽ và làm sách điện tử cũng được thiết kế vô cùng độc đáo. Đó là những giỏ quà Tết Xưa gồm có các bao lì xì thư pháp được làm thủ công bằng cách đóng triện trên giấy dó; gói muối đỏ được cúng tại Đền Nghè (Hải Phòng) và gói lá xông tắm từ cây mùi già, gợi nhớ lại một nét văn hoá độc đáo bậc nhất của người Việt trong dịp Tết đến xuân về.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra những món quà vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa có ý nghĩa tâm linh, văn hoá, mang đậm nét truyền thống chứ không nặng về vật chất. Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã thu được hơn 40 bài tản văn chất lượng và đã đăng tải trên trang web chính thức của cuộc thi. Thông báo tham gia chuỗi hoạt động trên facebook của chương trình thu được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ”. - Blogger Nguyễn Ngọc Long, đại diện BTC cho biết.

Dự kiến trước ngày 28 Tết, BTC sẽ công bố danh sách những người đoạt giải và thực hiện các hoạt động tiếp theo trong chuỗi chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên