Hàng ngàn người xem 2 thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ

VOV.VN - Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa 2 thiếu nữ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lôi kéo hàng ngàn thanh thiếu niên đến chờ xem

Tối ngày 3/8, Công an Quận 1 TP HCM đã phải huy động hàng chục Cảnh sát để giải tán đám đông hàng ngàn người hiếu kỳ tụ tập xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem vụ giải quyết mâu thuẫn của 2 thiếu nữ. Ngoài 2 người này thì hàng chục đối tượng gây rối khác cũng đã bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an địa phương để xử lý.

Lực lượng chức năng ngăn chặn vụ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa 2 cô gái tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng nhiều video clip và những lời thách thức nhau đã được đăng trên trang facebook cá nhân của 2 người này trước đó, nên đã lôi kéo hàng ngàn thanh thiếu niên đến vị trí nêu trên chờ xem. 

Dự đoán trước tình hình, Công an Quận 1 và một số lực lượng chức năng khác đã chủ động có mặt ứng phó vụ việc. khoảng 19h30 nhiều tuyến đường vào khu vực Nguyễn Huệ đã bị ùn ứ giao thông cục bộ trong nhiều giờ liền, khi đám đông ùn ùn kéo đến phố đi bộ. Lực lượng chức năng đã phải vất vả điều tiết giao thông và phong toả các tuyến đường xung quanh hạn chế người dân vào khu vực này.

 Đến 20h tối cùng ngày, 2 cô gái xuất hiện chuẩn bị động thủ thì bị cảnh sát hình sự áp sát đón lỏng đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé để làm việc. Nhiều thanh niên nhìn thấy sự việc đã hò hét, gây rối kích động đám đông kéo nhau qua trụ sở công an để xem tình hình vụ việc rồi tiếp tục hò hét. Có khoảng 14 người có biểu hiện kích động quấy rối trên phố đi bộ và quanh khu vực đường Hồ Tùng Mậu đã bị đưa về trụ sở xử lý để giải tán đám đông.

Hiện Công an phường Bến Nghé đang xử lý vụ việc, lấy lời khai của số đối tượng trên và chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của Lãnh đạo Công an Quận 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mạng xã hội làm giới trẻ loạn thần"
"Mạng xã hội làm giới trẻ loạn thần"

Đó là lời nhận định của Lionel Shriver, nhà biên kịch, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng We Need To Talk About Kevin.

"Mạng xã hội làm giới trẻ loạn thần"

"Mạng xã hội làm giới trẻ loạn thần"

Đó là lời nhận định của Lionel Shriver, nhà biên kịch, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng We Need To Talk About Kevin.