Hà Giang tổ chức Festival khèn Mông lần đầu tiên

Festival được kì vọng sẽ là một trong những hoạt động văn hóa để lại ấn tượng sâu sắc của văn hóa và tinh thần của người Hà Giang

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang, Festival khèn Mông lớn nhất cả nước được tổ chức vào tối 21/8 tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Festival với sự góp mặt của 300 nghệ nhân để mọi người hiểu và gìn giữ một trong những nét văn hóa tiêu biểu và đặc sắc của người Mông.

Với tựa đề “Vũ điệu khèn Cao nguyên”, trong đêm khai mạc, các nghệ nhân “kể” cho khán giả về Sự tích tình Khèn, Tiếng Khèn âm vang cao nguyên, Giai điệu ngày mới, múa khèn Mông...

Ông Sèn Chỉn Ly, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho rằng với mục tiêu tái hiện lại sự tích tìm khèn với những âm sắc sôi động, chất trữ tình đằm thắm, mượt mà, khỏe khoắn mang vẻ đẹp tự nhiên của vùng cao nguyên bao la hùng vĩ, nét tươi sáng và giản dị của tâm hồn người Mông.

Ông Ly cũng hy vọng, Festival Khèn Mông sẽ là một trong những hoạt động văn hóa để lại ấn tượng sâu sắc của văn hóa và tinh thần của người Hà Giang trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 120 năm thành lập tỉnh.

Màn múa khèn đặc sắc

Còn đối với ông Sùng Đại Dùng - Nghệ nhân khèn Mông, Festival lần này là dịp để con cháu người Mông cảm nhận được trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc mình.

Cũng tại Festival, Ban tổ chức đã công bố xác nhận kỉ lục Guiness Việt Nam về chiếc khèn Mông lớn nhất Việt Nam. Liên hoan diễn ra trong hai ngày 21 - 22/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên