Hà Nội tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ 2015

VOV.VN - Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2015 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 26/9 với các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn dành cho thiếu nhi.

Lễ hội Trung thu phố cổ sẽ diễn ra ở các địa điểm như khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân, tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Đêm hội trò chơi dân gian, Đêm hội rằm Trung thu, Liên hoan múa lân và sư tử. 

Từ ngày 18 - 26/9 tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây tổ chức hướng dẫn làm các đồ chơi dân gian như: đèn ông sao, đèn kéo quân, ông đánh gậy, diều, tò he, mặt nạ.
Trong đó, vào tối ngày 26/9 (tức ngày 14/8 Âm lịch) tại trước cửa chợ Đồng Xuân diễn ra Đêm hội Rằm trung thu phố cổ với hoạt động thi bày cỗ Trung thu, thi rước đèn, vui phá cỗ trông trăng, hoạt động văn nghệ, võ thuật dành cho thiếu nhi. 

Ngoài địa điểm chính ở khu vực chợ Đồng Xuân, từ ngày 18 - 26/9 tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây tổ chức trưng bày, giới thiệu hình ảnh về vui Trung thu tại khu phố cổ Hà Nội; tổ chức hướng dẫn làm các đồ chơi dân gian như: đèn ông sao, đèn kéo quân, ông đánh gậy, diều, tò he, mặt nạ.

Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội năm 2015 là hoạt động hàng năm nằm trong Đề án “Tổ chức lễ hội truyền thống khu phố cổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm” do UBND Quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống
Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN -Các giảng viên và sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ hướng dẫn các em nhỏ tự tạo ra những chiếc mặt nạ Trung thu bằng giấy bồi.

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN -Các giảng viên và sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ hướng dẫn các em nhỏ tự tạo ra những chiếc mặt nạ Trung thu bằng giấy bồi.

Bánh Trung thu handmade đắt khách từ sớm
Bánh Trung thu handmade đắt khách từ sớm

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng khá nhiều cửa hàng làm bánh thủ công (handmade) đã bán được cả nghìn sản phẩm.

Bánh Trung thu handmade đắt khách từ sớm

Bánh Trung thu handmade đắt khách từ sớm

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng khá nhiều cửa hàng làm bánh thủ công (handmade) đã bán được cả nghìn sản phẩm.

Sửng sốt với bánh trung thu bằng vàng
Sửng sốt với bánh trung thu bằng vàng

VOV.VN - Gọi là “bánh” nhưng loại bánh trung thu bằng vàng ròng đang có mặt trên thị trường lại không ăn được, mà chỉ dùng để biếu, tặng...

Sửng sốt với bánh trung thu bằng vàng

Sửng sốt với bánh trung thu bằng vàng

VOV.VN - Gọi là “bánh” nhưng loại bánh trung thu bằng vàng ròng đang có mặt trên thị trường lại không ăn được, mà chỉ dùng để biếu, tặng...

Sôi động thị trường phố đèn lồng Sài Gòn trước Trung thu
Sôi động thị trường phố đèn lồng Sài Gòn trước Trung thu

Gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng phố lồng đèn giữa Sài Gòn đã nhộn nhịp người tham quan, mua sắm..

Sôi động thị trường phố đèn lồng Sài Gòn trước Trung thu

Sôi động thị trường phố đèn lồng Sài Gòn trước Trung thu

Gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng phố lồng đèn giữa Sài Gòn đã nhộn nhịp người tham quan, mua sắm..

Nhiều điểm kinh doanh bánh Trung thu không phép
Nhiều điểm kinh doanh bánh Trung thu không phép

VOV.VN - Chính quyền phường khẳng định trong vòng 7 ngày nếu đơn vị không xin được giấy phép, phường sẽ kiên quyết xử lý, giải tỏa

Nhiều điểm kinh doanh bánh Trung thu không phép

Nhiều điểm kinh doanh bánh Trung thu không phép

VOV.VN - Chính quyền phường khẳng định trong vòng 7 ngày nếu đơn vị không xin được giấy phép, phường sẽ kiên quyết xử lý, giải tỏa