Hàng vạn người đổ về Đền Trần chờ khai Ấn

(VOV) - Năm nay, BTC vẫn tiếp tục không phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng (tức đêm nay, 23/2 Dương lịch) để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Theo lệ hàng năm, vào đêm ngày 14 tháng Giêng âm lịch, khách hành hương lại nô nức trẩy hội xuân về đền Trần Nam Định dự lễ Khai Ấn. Mùa lễ hội năm nay, du khách về dự lễ hội đền Trần Nam Định được đánh giá là đông hơn mọi năm, theo thống kê của Ban tổ chức ngay từ ngày mồng 1 Tết, hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi đã về dự hội…

Năm nay là năm thứ 2, Ban Tổ chức Lễ hội Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định tổ chức Lễ khai Ấn theo Đề án của Viện Nghiên cứu Văn hoá, Nghệ thuật Việt Nam. Mùa lễ hội năm 2012, Ban Tổ chức đã thành công trong việc “giải thiêng” lá ấn bằng việc không tổ chức phát ấn vào đêm khai ấn, giảm thiểu được tình trạng chen lấn, xô đẩy xin ấn.

Lễ tế trước giờ khai ấn 

Kịch bản của Lễ khai ấn năm nay sẽ được BTC tiến hành giống như năm ngoái, mọi nghi lễ trong đêm khai ấn vẫn được tổ chức theo truyền thống, các lá ấn vẫn sẽ chỉ được bắt đầu phát vào 7 giờ sáng ngày Rằm tháng Giêng và phát cho đến hết tháng Giêng.

Theo ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Thủ từ đền Trần, thành viên BTC, đến thời điểm này mọi công tác đều được chuẩn bị chu đáo, nhất là công tác an ninh, nhìn chung nhân dân phấn khởi không có gì phải kêu ca, rất thoải mái, vào lễ trong đền rất thoải mái. Lực lượng phục vụ trong đền cũng rất chu đáo, tận tình.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở khu vực dẫn vào đền vẫn còn rất nhiều người hành khất, ăn xin gây mất sự tôn nghiêm, văn minh của lễ hội.

Việc không phát ấn vào đêm 14 cũng khiến nhiều người dân tỏ ra thất vọng, bởi họ cho rằng tính linh thiêng của lá ấn sẽ giảm đi ít nhiều khi không được lấy đúng “giờ thiêng”. Nhiều du khách ở các tỉnh xa về dự lễ, xin ấn vẫn bày tỏ mong muốn BTC tiến hành phát ấn vào đêm khai ấn để họ được về ngay trong đêm, tránh tình cảnh phải nằm chờ “vạ vật” tới tận sáng ngày hôm sau…/.

Một số hình ảnh phóng viên VOV ghi lại trong chiều 23/2:

Lễ tế trước cửa đền Trần chiều 23/2 


Hàng vạn du khách thập phương đổ về lễ bái




Hình ảnh phản cảm của đội quân hành khất, ăn xin đông đảo trên đường vào đền...

...làm mất vẻ tôn nghiêm của lễ hội

Khoác áo tu hành nhưng không rõ người này có phải nhà sư hay không vẫn đứng xin tiền của du khách

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên