Hình ảnh: Các tác phẩm đạt giải tại triển lãm thư pháp ở Hồ Văn

VOV.VN -Chiều 15/2/2016, Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bế mạc Hội chữ Xuân 2016 và trao giải cho các tác phẩm thư pháp. Tại Hội chữ Xuân năm nay, có gần 100 tác phẩm của 54 tác giả được trưng bày tại triển lãm thư pháp. Kết quả chung cuộc có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Bà Đỗ Thị Tám - Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao giải Nhì các tác giả (từ trái qua phải): Trương Văn Thịnh, Trần Văn Sơn, Nguyễn Tô Tâm An
 
Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Duy Thanh 
Tác phẩm Ẩm Hà Tư Nguyên của tác giả Nguyễn Tô Tâm An đạt giải Nhì 
 
Tác phẩm "Tổ tiên phương danh lưu quốc sử - Tử tôn tích học kế gia phong" của tác giả Trương Văn Thịnh đạt giải Nhì
 
Tác phẩm Cha - Mẹ của tác giả Trần Văn Sơn đạt giải Nhì
 
Tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu của tác giả Nguyễn Duy Thanh đạt giải Nhất
 
Chiều cuối cùng của Hội chữ Xuân, vẫn còn nhiều bạn trẻ tới Hồ Văn xin chữ các ông đồ.
 
Nghệ nhân thư pháp Nguyễn Đức Lợi (bút danh Đăng Thành) đang hàn huyên cùng các bạn trẻ.
  
Ông đồ Lợi say sưa với từng nét chữ tặng những vị khách cuối cùng trong chiều bế mạc Hội chữ Xuân
 
Được biết, tại triển lãm năm nay, kẻ gian đã lấy trộm bức thư pháp Triêm Phúc Trạch (có ý nghĩa là thấm nhuần ân đức tổ tiên) của ông đồ Nguyễn Đức Lợi. Ảnh được PV VOV.VN chụp trong ngày khai mạc triển lãm (2/2/2016).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Bính Thân: Người người nô nức đến Văn Miếu xin chữ
Xuân Bính Thân: Người người nô nức đến Văn Miếu xin chữ

VOV.VN -Đầu năm xin chữ ông đồ là một nét văn hóa lâu đời của người Việt. Xin chữ thể hiện niềm hy vọng và tâm hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

Xuân Bính Thân: Người người nô nức đến Văn Miếu xin chữ

Xuân Bính Thân: Người người nô nức đến Văn Miếu xin chữ

VOV.VN -Đầu năm xin chữ ông đồ là một nét văn hóa lâu đời của người Việt. Xin chữ thể hiện niềm hy vọng và tâm hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn
Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

VOV.VN -Sáng 2/2/2016, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016. 

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

VOV.VN -Sáng 2/2/2016, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016. 

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu
Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

VOV.VN -Từ ngày 2/2/2016 đến 15/2/2016, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

VOV.VN -Từ ngày 2/2/2016 đến 15/2/2016, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ
Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

VOV.VN -Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn...

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

VOV.VN -Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn...