Hình ảnh độc đáo trong chương trình “Vui Xuân - Cung Bắc - Điệu Nam“

VOV.VN -Tối 12/3, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), chương trình "Vui Xuân - Cung Bắc - Điệu Nam" đã được diễn ra với nhiều tiết mục độc đáo.

Tối 12/3, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) đã diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc và kịch hát cổ truyền "Vui Xuân - Cung Bắc - Điệu Nam".
Chương trình do nhóm Đông Kinh cổ nhạc - tập hợp những nghệ sĩ hàng đầu của các bộ môn nghệ thuật truyền thống thực hiện.
Đêm nhạc là buổi trình diễn của 5 bộ môn nghệ thuật ca nhạc cổ truyền chuyên nghiệp: hát tuồng - ca trù - chầu văn - hát chèo - hát xẩm với mong muốn thể hiện những vẻ đẹp chân thực của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Chương trình đã đưa khán giả bước vào hành trình nhạc cổ bằng hai điệu thức luôn có mặt trong ca nhạc cổ truyền của dân tộc đó là "Điệu Bắc" và "Điệu Nam". 
Điệu Bắc thì có tiết tấu nhanh, vui, rắn rỏi, trong khi Điệu Nam lại chậm, buồn, trữ tình...
Tất cả những sắc thái đó tạo nên sự đa dạng, phong phú, sự khác biệt và thống nhất trong nền nhạc cổ, thể hiện ở 5 loại hình là xẩm, tuồng, chèo, chầu văn, ca trù.
Buổi trình diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu mỗi bộ môn: Mận Thu, Minh Gái (tuồng), Thanh Hoài, Thanh Bình, Thúy Ngần, Mạnh Phóng (chèo); Thanh Bình, Thanh Hoài, Xuân Hoạch, Trọng Quỳnh (ca trù và chầu văn), Xuân Hoạch, Thanh Hoài (xẩm)…
Hầu hết những nghệ sĩ tham gia chương trình đã ở tuổi nghỉ hưu, nhưng ngọn lửa tình yêu âm nhạc cổ truyền luôn bỏng cháy. 
Mong ước lớn nhất của họ là trao truyền ngọn lửa tình yêu vốn cổ dành cho những thế hệ sau.
Khán giả đã đứng lên cổ vũ khi chương trình khép lại. 
Không chỉ vậy, các nghệ sỹ còn nhận được những cái bắt tay nồng ấm đầy tình cảm từ phía khán giả. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên