“Mỹ phải thực hiện đúng cam kết để giải quyết chiến tranh thương mại“

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định ngày 17/5 rằng chiến tranh thương mại chỉ có thể được giải quyết dứt điểm khi Mỹ thực hiện đúng cam kết đã đưa ra.

Hôm nay (17/5), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khảng cho rằng, tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể được giải quyết với điều kiện Mỹ phải thực hiện đúng những cam kết trước đó.

Trung Quốc khẳng định ngày 17/5 rằng chiến tranh thương mại chỉ có thể được giải quyết dứt điểm khi Mỹ thực hiện đúng cam kết đã đưa ra. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Lục Khảng cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện lập trường của nước này về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ, theo đó, về nguyên tắc Trung Quốc luôn ủng hộ việc Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại nhằm giải quyết các bất đồng kể cả là bất đồng thương mại hay bất cứ các bất đồng nào khác. Tuy nhiên, với những thực tế triển khai trong quá trình đàm phán giữa hai bên, Trung Quốc cho rằng, nếu muốn giải quyết dứt điểm tranh chấp thương mại thì cả Trung Quốc và Mỹ đều phải thể hiện thành ý. Ông Lục Khảng nói: 

“Chúng tôi cho rằng, Mỹ cần phải đảm bảo hai nguyên tắc, một là tôn trọng lẫn nhau, hai là phải thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra”.  

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nguyên thủ hai nước vẫn thường xuyên trao đổi và giữ mối liên lạc chặt chẽ, tuy nhiên hiện tại Trung Quốc vẫn chưa thể tiết lộ về thời gian và địa điểm Hội nghị Thượng đỉnh Trung – Mỹ trong thời gian tới.

Quan hệ thương mại Trung – Mỹ thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều diễn biến mới, khiến tranh chấp giữa hai bên trở nên căng thẳng và khó lường. Sau động thái tuyên bố tăng thuế giữa hai nước thì mới đây nhất hôm 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm các tập đoàn của Mỹ sử dụng trang thiết bị của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung: “Nã hết băng đạn” trong cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung: “Nã hết băng đạn” trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố nước này có nhiều lựa chọn để đáp trả Mỹ ngoài việc tăng thuế như nhắm vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ tài chính.

Mỹ-Trung: “Nã hết băng đạn” trong cuộc chiến thương mại

Mỹ-Trung: “Nã hết băng đạn” trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố nước này có nhiều lựa chọn để đáp trả Mỹ ngoài việc tăng thuế như nhắm vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ tài chính.

Đàm phán thương mại Mỹ- Trung Quốc chưa đổ vỡ
Đàm phán thương mại Mỹ- Trung Quốc chưa đổ vỡ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/05 cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc chưa đổ vỡ.

Đàm phán thương mại Mỹ- Trung Quốc chưa đổ vỡ

Đàm phán thương mại Mỹ- Trung Quốc chưa đổ vỡ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/05 cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc chưa đổ vỡ.

Lệnh cấm Huawei phủ bóng đen lên đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Lệnh cấm Huawei phủ bóng đen lên đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang rất u tối sau khi chính quyền Tổng thống Trump cấm hãng Huawei mua công nghệ Mỹ.

Lệnh cấm Huawei phủ bóng đen lên đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Lệnh cấm Huawei phủ bóng đen lên đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang rất u tối sau khi chính quyền Tổng thống Trump cấm hãng Huawei mua công nghệ Mỹ.