Hòa nhạc “Tổ quốc ta” nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam

VOV.VN -Buổi hòa nhạc “Tổ quốc ta” với những tác phẩm đi cùng năm tháng của nền âm nhạc Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9) lần thứ tư, nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng đã diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt là buổi hòa nhạc “Tổ quốc ta” với những tác phẩm đi cùng năm tháng của nền âm nhạc Việt Nam được trình diễn vào tối 3/9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. 

Phát biểu tại chương trình hòa nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết ngày 3/9 cách đây 53 năm, Bác Hồ đã chỉ huy hợp xướng và dàn nhạc cùng quần chúng nhân dân hát vang bài ca Kết đoàn trong dạ hội chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 3 và 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Một tiết mục tại lễ khai mạc Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên (Ảnh: cand.com.vn)

Hình ảnh Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn đã trở thành biểu tượng của văn hóa Việt Nam, âm nhạc Việt Nam, biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.

Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010. Đến nay, Ngày Âm nhạc Việt Nam đã trở thành ngày hội của người yêu nhạc cả nước.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết: “Năm nay, hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam diễn ra sôi nổi tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay càng có ý nghĩa hơn, khi giới văn học nghệ thuật cả nước vừa kỷ niệm 65 năm thành lập Liên hiệp các Hội văn học Việt Nam; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 8 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Với mục đích tôn vinh các thế hệ nhạc sĩ cách mạng, các giá trị âm nhạc đích thực, buổi hòa nhạc chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 4 đã trình diễn những tác phẩm tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam như: Quốc ca, của nhạc sĩ Văn Cao; Tổ quốc ta, sáng tác Hồ Bắc; Du kích sông Thao, của Đỗ Nhuận; Thăng Long ngàn năm hội ngộ, nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa; Người Hà Nội, sáng tác Nguyễn Đình Thi…

Cùng với buổi hòa nhạc tại Nhà hát Lớn, nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc khác cũng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, sân khấu trước đền Bà Kiệu… với sự tham gia của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Quân đội…

Điểm nhấn của Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 4 là sự góp mặt của những tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật là nhà văn - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Văn Cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”
Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Rolling Stones mời Adele tham gia buổi hòa nhạc của nhóm
Rolling Stones mời Adele tham gia buổi hòa nhạc của nhóm

(VOV) - Ban nhạc “già” Rolling Stone chắc chắn rằng, sự góp mặt của Adele sẽ làm nên thành công của buổi hòa nhạc.

Rolling Stones mời Adele tham gia buổi hòa nhạc của nhóm

Rolling Stones mời Adele tham gia buổi hòa nhạc của nhóm

(VOV) - Ban nhạc “già” Rolling Stone chắc chắn rằng, sự góp mặt của Adele sẽ làm nên thành công của buổi hòa nhạc.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn
Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.