Hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội: “Vỡ trận” vì không có giấy phép?

VOV.VN - Hàng trăm bạn trẻ thất vọng ra về vì không thể vượt qua cánh cổng bởi lực lượng chức năng phát lệnh giới nghiêm do hội chợ chưa có giấy phép kinh doanh.

Thông tin Hà Nội lần đầu tổ chức hội chợ Container trong 2 ngày 23 và 24/4 tại sân vận cỏ nhân tạo Chùa Láng với quy mô lớn, quy tụ hàng trăm gian hàng thời trang, ẩm thực, cùng nhiều món hàng hấp dẫn từ hơn 1 tuần nay đã được giới trẻ Hà Thành truyền tai nhau, phấn khích rủ rê bạn bè tới tham dự.

Sáng 23/4, đoạn đường phố Chùa Láng ngay trước sân cỏ nhân tạo tắc nghẽn vì hàng trăm bạn trẻ đổ về tham dự hội chợ Container. Tuy nhiên, từ khoảng hơn 10 giờ, khi đến cổng, các bạn bị công an chặn lại không cho vào vì lý do hội chợ là hoạt động kinh doanh trái phép, lực lượng chức năng phát lệnh giới nghiêm, chỉ cho ra chứ không cho vào.

Nhiều người ngỡ hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội sẽ có quang cảnh như thế này.

Thất vọng, bức xúc nhưng không nỡ ra về

Ở cổng ra vào, Thượng úy Phùng Anh Tuấn cùng một vài chiến sĩ cơ động chặn cửa và chỉ cho người ở trong ra chứ không cho thêm bất cứ một ai vào trong khu vực hội chợ. Thượng úy Anh Tuấn giải thích: “Hiện hội chợ này chưa có giấy phép kinh doanh nên mọi hoạt động ở đây là bất hợp pháp. Chúng tôi có lệnh giới nghiêm không cho bất cứ ai vào khu vực này kể cả ban tổ chức hay chủ các gian hàng”.

Từ khoảng hơn 10 giờ, không ai được vào vì có lệnh giới nghiêm.
Lực lượng chức năng chỉ cho người đi ra chứ không cho ai vào, kể cả BTC hay chủ các gian hàng.

Mặc dù cánh cổng chỉ mở cho người đi ra, nhưng đám đông bạn trẻ vẫn cố đợi ở cổng, thậm chí năn nỉ để được vào. Tất cả đều háo hức với những hoạt động được quảng cáo như mua sắm ở những gian hàng thời trang siêu hot với giới trẻ, cùng với đó là đồ trang sức, phụ kiện, sách ảnh, đồ trang trí, homemade... và hơn 20 thương hiệu ẩm thực lớn của Hà Nội cũng sẽ có mặt tại đây… Không ai muốn ra về khi chưa biết chắc được rằng hội chợ liệu có đóng cửa hay không vì mọi hoạt động mua bán bên trong dường như vẫn diễn ra bình thường.

Bạn Nguyễn Quỳnh Mai, sinh viên đại học Thương Mại cho biết: “Em biết thông tin sự kiện và cảm thấy rất thú vị nên háo hức đi xem, không ngờ lại không được vào, vậy mà các bãi gửi xe vẫn mọc lên như nấm và thu tiền để rồi em và các bạn lại ngậm ngùi đi về”.

Dòng người vẫn ùn ùn kéo đến, hy vọng được vào trong.

Trên Fanpage chính thức của sự kiện – Fashion Feast, nhiều thành viên tỏ ra vô cùng bức xúc: “ Nghe quảng cáo rầm rộ nên háo hức đi xem nhưng đến nơi thì vô cùng ức chế và khó chịu bởi công tác tổ chức yếu kém và thái độ thiếu trách nhiệm của những người tổ chức. Khu vực đường Chùa Láng khá đông, sau khi chen chân gửi xe thì vào đến nơi bảo vệ đóng cổng không cho vào không một lời giải thích khiến rất đông người chờ bên ngoài, hỏi khi nào vào được thì nhận được câu trả lời "không biết được". Giữa trưa nắng, chờ được gần 1 tiếng thì có một chị chạy từ trong ra thông báo là "các bạn về đi ngày mai đến"! Ngày mai đến để lại nhận thông báo đóng cửa à? Lý do là gặp sự cố? Sự cố gì mà bên trong mọi người vẫn đi lại rất bình thường, chẳng có gì là đông đúc hay đến nỗi quá tải? Nói chung quá thất vọng về công tác tổ chức của hội chợ lần này!”, bạn Lê Cường viết.

“Ban tổ chức làm ăn thiếu chuyên nghiệp, quảng cáo cho lắm vào rồi bắt mọi người đợi suốt mấy tiếng chỉ vì chưa xin giấy phép hoạt động! Không bao giờ muốn quay lại lần 2”, nhiều người dùng Facebook bực tức.

Ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp

Trong khi các bạn trẻ đến tham dự bức xúc vì không được vào, chủ các gian hàng còn khổ sở hơn khi đóng tiền thuê gian hàng rồi mà vẫn phải đứng ngoài. Hiền Anh, chủ một gian hàng thời trang đứng chôn chân ở ngoài, vẻ mặt đầy thất vọng, cho biết: “Mình biết đến thông tin có hội chợ qua Fanpage Fashion Feast, có thông báo là các shop muốn thuê gian hàng ở đây thì đăng ký với admin. Mình đóng cho BTC 2,5 triệu tiền thuê gian hàng và bây giờ tình hình như thế này thì coi như mất trắng. Mình thấy cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm, hôm qua (tức là trước 1 ngày) mà mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong). BTC bây giờ gọi điện thì tắt máy…”.

Bên trong, dường như mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường.

Được biết, hội chợ Container lần này có khoảng 100 gian hàng, trong đó mặt hàng thời trang chiếm 80%, còn lại là các dịch vụ ăn uống, giải trí. Việc hội chợ “vỡ trận” như thế này, các gian hàng chịu rất nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, khi PV liên lạc với bạn Nguyễn Diệu Cẩm Hiền, thành viên BTC thì nhận được câu trả lời: “Hiện hội chợ bị tắc quá và chúng tôi phải giảm bớt lượng người tham gia không thì loạn mất. Việc công an nói là không có giấy phép hoạt động chỉ là cách để nói cho mọi người ra về, chứ chúng tôi đã có giấy phép đàng hoàng rồi. Ngày mai bạn quay lại nhé!”.

Khiến nhiều người thất vọng, nhưng trên Fanpage Fashion Feast, admin cũng chỉ đăng vỏn vẹn một lời xin lỗi: “Các bạn ơi, hiện tại hội chợ đang tạm dừng để hoàn thiện bên trong. Fashion Feast sẽ thông báo lại giờ mở cửa cho các bạn ạ. Không có gì hơn ngoài lời xin lỗi”.

Lời xin lỗi của BTC không được nhiều người chấp nhận.

Vẫn còn rất nhiều người để lại comment, rằng khi nào thì hội chợ mở cửa trở lại, nhưng chính BTC có lẽ cũng không biết được rằng liệu hội chợ có thể tiếp tục hoạt động hay không…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới trẻ Hà Thành đội mưa rét tham gia lễ hội Nhật Bản chào năm mới
Giới trẻ Hà Thành đội mưa rét tham gia lễ hội Nhật Bản chào năm mới

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa rét, hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô đã đến tham gia lễ hội Nhật Bản Ake Ome chào đón năm mới 2016.

Giới trẻ Hà Thành đội mưa rét tham gia lễ hội Nhật Bản chào năm mới

Giới trẻ Hà Thành đội mưa rét tham gia lễ hội Nhật Bản chào năm mới

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa rét, hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô đã đến tham gia lễ hội Nhật Bản Ake Ome chào đón năm mới 2016.

Giới trẻ thế giới phát sốt với trào lưu nhuộm tóc dạ quang
Giới trẻ thế giới phát sốt với trào lưu nhuộm tóc dạ quang

VOV.VN -Năm nay, xu hướng nhuộm tóc dạ quang đang được giới trẻ thế giới cực ưa chuộng.

Giới trẻ thế giới phát sốt với trào lưu nhuộm tóc dạ quang

Giới trẻ thế giới phát sốt với trào lưu nhuộm tóc dạ quang

VOV.VN -Năm nay, xu hướng nhuộm tóc dạ quang đang được giới trẻ thế giới cực ưa chuộng.

Nhạc Epic- dòng nhạc mới khiến giới trẻ Việt “phát sốt”
Nhạc Epic- dòng nhạc mới khiến giới trẻ Việt “phát sốt”

VOV.VN - Nhạc Epic vẫn còn lạ lẫm với nhiều người nhưng cộng đồng hâm mộ nhạc Epic đã xuất hiện từ 2012 và thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Nhạc Epic- dòng nhạc mới khiến giới trẻ Việt “phát sốt”

Nhạc Epic- dòng nhạc mới khiến giới trẻ Việt “phát sốt”

VOV.VN - Nhạc Epic vẫn còn lạ lẫm với nhiều người nhưng cộng đồng hâm mộ nhạc Epic đã xuất hiện từ 2012 và thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

 ‘Cuộc hẹn bình minh’ những điều lý thú với giới trẻ
‘Cuộc hẹn bình minh’ những điều lý thú với giới trẻ

VOV.VN - ‘Cuộc hẹn bình minh’ là một cuốn sách tràn đầy cảm hứng, chứa đựng những chia sẻ về cuộc sống và mục đích gửi tới những người trẻ.

 ‘Cuộc hẹn bình minh’ những điều lý thú với giới trẻ

‘Cuộc hẹn bình minh’ những điều lý thú với giới trẻ

VOV.VN - ‘Cuộc hẹn bình minh’ là một cuốn sách tràn đầy cảm hứng, chứa đựng những chia sẻ về cuộc sống và mục đích gửi tới những người trẻ.

Cơ hội thi ảnh quốc tế liên văn hóa dành cho giới trẻ Việt Nam
Cơ hội thi ảnh quốc tế liên văn hóa dành cho giới trẻ Việt Nam

VOV.VN - Azerbaijan hiện đang mời gọi các thanh niên Việt Nam tham dự cuộc thi ảnh quốc tế “đối thoại liên văn hóa từ góc nhìn của giới trẻ”.

Cơ hội thi ảnh quốc tế liên văn hóa dành cho giới trẻ Việt Nam

Cơ hội thi ảnh quốc tế liên văn hóa dành cho giới trẻ Việt Nam

VOV.VN - Azerbaijan hiện đang mời gọi các thanh niên Việt Nam tham dự cuộc thi ảnh quốc tế “đối thoại liên văn hóa từ góc nhìn của giới trẻ”.

Giới trẻ Singapore phát sốt với trào lưu xăm đen cơ thể
Giới trẻ Singapore phát sốt với trào lưu xăm đen cơ thể

VOV.VN -Thay vì những hình xăm với họa tiết cầu kỳ, trào lưu “Blackout" - xăm đen cả một mảng cơ thể đang được giới trẻ Singapore ưa chuộng.

Giới trẻ Singapore phát sốt với trào lưu xăm đen cơ thể

Giới trẻ Singapore phát sốt với trào lưu xăm đen cơ thể

VOV.VN -Thay vì những hình xăm với họa tiết cầu kỳ, trào lưu “Blackout" - xăm đen cả một mảng cơ thể đang được giới trẻ Singapore ưa chuộng.