Hội đua thuyền trên đầm Trà Ổ

Đây là giải đua thuyền thường niên của huyện Phù Mỹ và là giải đua thuyền lớn nhất tỉnh Bình Định.

Sáng mùng 2 Tết Nhâm Thìn (tức 24/1), UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên đầm Trà Ổ.

Dự giải đua thuyền năm nay có tổng số 9 đội (6 đội nam và 3 đội nữ). Ngoài các đội thuyền nam của các xã Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Lợi và Dự án nuôi tôm trên cát xã Mỹ Thắng như các năm trước, năm nay còn có thêm đội thuyền của xã Mỹ An. Đội thuyền nữ đến từ các xã: Mỹ Thắng, Mỹ Châu và Mỹ Đức.

Dù đến 8h30 cuộc đua mới khởi tranh nhưng từ sáng sớm, hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về đầm Trà Ổ để tận mắt xem cuộc tranh tài.

Ở giải nam, các đội phải trải qua 5 vòng 10 dạo (tổng cộng khoảng 10 km); giải nữ qua 4 vòng 8 dạo (khoảng 8 km).

Sau hiệu lệnh xuất phát của ban tổ chức, những tiếng hò reo cổ vũ của khán giả vang lên, đầm Trà Ổ bắt đầu dậy sóng, các đội đua gắng sức để vươn lên. Với sức trẻ và được đầu tư tập luyện kỹ càng, phương tiện thi đấu (ghe) được chuẩn bị khá tốt, đội thuyền nam của xã Mỹ Châu bắt đầu bức phá vượt lên, đến dạo thứ 10 thì bỏ xa các đội thủ và “một mình một ngựa”về đích đầu tiên trong tiếng reo hò vang dậy của khán giả.

Đội thuyền nam của xã Mỹ An lần đầu tiên tham, do chưa có kinh nghiệm nên dù cố gắng hết sức vẫn về đích cuối cùng. Tuy nhiên, đội đua mới này được khán giả cổ vũ hết sức nồng nhiệt.

Ở giải nữ, đội thuyền xã Mỹ Thắng với nhiều thành viên từng tham gia thi đấu nhiều giải đấu nên dễ dàng đoạt chức vô địch như dự đoán của nhiều người.

Các đội đua tranh tài
Hàng vạn khán giả đến cổ vũ cho cuộc đua
Để xem cho rõ, nhiều khán giả đã chèo thuyền ra thật gần luồng đua
Có người phấn khích nhảy luôn xuống đầm để cổ vũ
Đội thuyền nam xã Mỹ Châu bỏ xa các đối thủ, băng băng tiến về đích

Đội thuyền nữ xã Mỹ Thắng trong sắc áo đỏ đã thành quen thuộc, giành ngôi vô địch đua thuyền nữ

Ông Trần Đình Thời - PCT UBND huyện Phù Mỹ (bìa phải) trao giải cho các đội đua
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên