Hội Lim đông vui nhưng không ồn ào

Ban tổ chức đã chốt danh sách 2012 người đăng ký xác lập kỷ lục về số người mặc trang phục Quan họ.

Đến hẹn lại lên, sáng 3/2 (tức 12/1 âm lịch), Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cùng UBND huyện Tiên Du đã khai Hội Lim 2012. Hội Lim mang nét đặc trưng độc đáo riêng của miền Quan họ Kinh Bắc đã thu hút đông đảo khách thập phương từ các nơi đến tham quan và dự hội.

Hội của trao duyên, hội của hẹn hò…

Hội Lim năm nay được tổ chức trong 2 ngày, mùng 3 và 4/2 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) trên quy mô rộng lớn tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là xã Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim, trong đó trung tâm lễ hội là đồi Lim - thị trấn Lim.

Ngay từ sáng sớm, nhiều hoạt động dâng hương, tế lễ đã diễn ra tại các ngôi đình làng thuộc Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim thu hút đông đảo người dân trong vùng cũng như du khách về dự hội. Qua ngày mai (4/1), việc tế lễ, dâng hương sẽ diễn ra tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn. Sau lễ rước là lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân và các đình, đền, chùa khác ở các làng thuộc Nội Duệ, thị trấn Lim.

Mặc dù thời tiết lạnh và có mưa nhỏ nhưng điều đó không làm giảm đi sự sôi động và nhộn nhịp của du khách chảy hội Lim. Trung tâm lễ hội là Đồi Lim, ngay từ sớm đã tưng bừng tiếng hát được cất lên từ các lán hát Quan họ. Theo Ban tổ chức cho biết, để đảm bảo chất lượng lễ hội, số lượng các lán hát quan họ năm nay đã được tăng cường từ 4 lên 7 chòi, tăng số nhà nghệ nhân hát từ 5 gia đình lên 12 gia đình. Tại khu vực đình Lim, Nội Duệ, Lũng Sơn, Duệ Đông các liền anh, liền chị rong thuyền rồng hát Quan họ phục vụ du khách thập phương.

Tuy mưa và rét nhưng rất nhiều du khách trẩy hội Lim

Với đặc trưng riêng của lễ hội miền Quan họ, cùng với việc duy trì các trò truyền thống như: Đu tiên, vật, đập niêu, thi cờ người, dệt cửi… hội Lim năm 2012 còn khôi phục thêm 2 trò chơi dân gian là bịt mắt bắt dê và kéo co được đông đảo du khách tham gia.

Các khu dịch vụ bán đồ lưu niệm, khu văn hoá ẩm thực, các dịch vụ kinh doanh khác, trong đó dành riêng một khu bán sách, tranh ảnh, thư pháp, băng đĩa hát Quan họ, các sản phẩm văn hoá như quần áo Quan họ, nón quai thao, tranh dân gian Đông Hồ, tre, trúc, gốm sứ, sinh vật cảnh… đã tạo nên không gian mới trong lễ hội Lim năm nay.

Đưa kỷ lục vào lễ hội

Một nét mới trong lễ hội Lim năm 2012 là việc xác lập kỷ lục “Lễ hội có nhiều nhất số người mặc trang phục Quan họ và cùng hát dân ca Quan họ Bắc Ninh”, với số người dự kiến trên 2.000 người nhằm bảo tồn và phát triển dân ca Quan họ của tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là nội dung mới, đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Nhị, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ý tưởng của Hội những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh đề xuất, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Ban tổ chức lễ hội đã đi đến thống nhất trong việc quyết định việc xác lập kỷ lục Guinesss Việt Nam về “Lễ hội có nhiều nhất số người mặc trang phục quan họ và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh”. Đây sẽ là điểm nhấn của lễ Hội Lim năm nay.

m 2012 là việc xác lập kỷ lục “Lễ hội có nhiều nhất số người mặc trang phục quan họ và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh”

Cũng theo ông Nhị, Ban tổ chức đã đã chốt danh sách của 2012 người ở cộng đồng 49 làng quan họ tại Bắc Ninh đăng ký tham gia sự kiện này. Sở dĩ con số này được xác lập bởi nó tương ứng với năm lễ hội 2012, là năm của con rồng linh thiêng với người Việt.

Đảm bảo trật tự an toàn lễ hội

Rút kinh nghiệm của những mùa lễ hội trước, lễ hội Lim năm nay đã được Ban tổ chức chủ động trong việc quản lý, tổ chức cũng như mọi mặt của công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Ông Trần Quang Ứng - Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Lim cho hay, các hoạt động của lễ hội đã được chuẩn bị một cách chu đáo từ nhiều ngày trước, đảm bảo cho lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, bảo tồn tốt giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Có thể nhận thấy, hội Lim năm nay tuy đông vui nhưng không còn ồn ào bởi những lời quảng cáo từ các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, quảng cáo… các quán nước, quán ăn đều cam kết bán đúng giá, không “chặt chém” du khách. Tất cả mọi dịch vụ, từ sản phẩm văn hóa tới ăn uống, gửi xe, bán băng đĩa quan họ đều được Ban Tổ chức Hội Lim kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, các lực lượng chức năng chủ động ngăn chặn các tệ nạn xã hội, cờ bạc trá hình, ăn xin, hành khất diễn ra trong lễ hội.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông huyện Tiên Du đã dựng các chốt phân luồng giao thông tại các nút giao thông hướng về trung tâm lễ hội, hướng dẫn quy định điểm trông giữ xe hợp lý nhằm tránh ùn tắc.

Ông Nguyễn Văn Vấn - Trưởng Công an huyện Tiên Du cho biết, ngoài các lực lượng chia thành các nhóm làm công tác đảm bảo trật tự tại các chốt cố định, đơn vị đã tăng cường các lực lượng ngầm, liên tục tuần tra theo dõi tại các khu vực tại lễ hội, can thiệp kịp thời các hiện tượng trộm cắp, mâu thuẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Vấn cũng cảnh báo, do lượng người về dự hội đông, lực lượng an ninh mỏng cho nên người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình.

Du xuân trên miền Quan họ, thưởng thức nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của hội Lim trong không gian văn hóa phi vật thể nhân loại là sự hài lòng cho mỗi du khách gần xa. Từ sự thành công của lễ hội năm nay, Hội Lim ngày càng có sức cuốn hút và lan tỏa mạnh mẽ, để câu hát “người ở đừng về” của người Quan họ sẽ mãi vấn vương mỗi người tới mùa hội sau.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên