Hội xuân Yên Tử sẽ diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng

(VOV) - Lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc hội xuân Yên Tử 2013 sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng, năm Quý Tỵ 2013.

Sáng 21/01, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi họp báo công bố chương trình “Lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc hội xuân Yên Tử 2013”.

Hội xuân Yên Tử năm nay được khai hội vào ngày 18/2/2013, tức 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ, mọi năm, thường khai mạc vào sáng mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Địa điểm tổ chức lễ khai hội cũng có thay đổi, tổ chức tại Chùa Trình – Yên Tử thay cho sân lễ hội Yên Tử (dưới chân chùa Hoa Yên) như mọi năm. Theo Ban tổ chức, sở dĩ có sự thay đổi trên bởi lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm nay có lồng ghép phần lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Yên Tử vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.

Ảnh: nguồn internet.

Trong chương trình khai mạc hội xuân Yên Tử, bên cạnh các nghi thức truyền thống như màn khai hội với chương trình nghề thuật đặc sắc; lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…còn có phần trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Đến thời điểm này mọi hoạt động chuẩn bị đang được gấp rút triển khai. Lễ khai mạc hội xuân Yên Tử nói riêng và toàn mùa lễ hội năm nay dự kiến đông hơn mọi năm. Điểm tổ chức buổi lễ lại giáp quốc lộ 18, bởi vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là chống ùn tắc giao thông đã được Ban tổ chức quan tâm hàng đầu.

Được biết, trong phương án triển khai nhiệm vụ này, TP Uông Bí huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, công an, quân sự làm nhiệm vụ phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn đảm bảo giao thông, đồng thời, mở rộng một số nút giao thông. Ngoài ra các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy, đảm bảo an ninh trật tự… đều đã được chuẩn bị chu đáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 "Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam
"Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

(VOV) - Haruki Murakami là một cây viết đầy nội lực với những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt, thu hút số lượng lớn độc giả nước ta.

 "Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

"Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

(VOV) - Haruki Murakami là một cây viết đầy nội lực với những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt, thu hút số lượng lớn độc giả nước ta.

Bài hát "Quê hương" được giới trẻ Nhật yêu thích
Bài hát "Quê hương" được giới trẻ Nhật yêu thích

(VOV) - Bài hát "Quê hương" đã được ca sĩ Hải Triều hát lên bằng tiếng Nhật, được giới trẻ nước này đón nhận.

Bài hát "Quê hương" được giới trẻ Nhật yêu thích

Bài hát "Quê hương" được giới trẻ Nhật yêu thích

(VOV) - Bài hát "Quê hương" đã được ca sĩ Hải Triều hát lên bằng tiếng Nhật, được giới trẻ nước này đón nhận.