Hollywood áp đảo tại liên hoan phim Venice lần thứ 66

Thành phố Venice (Italy) trong ngày 2/9 trở thành tâm điểm của điện ảnh thế giới với sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao tên tuổi.

Liên hoan Phim (LHP) Venice năm nay khá đặc biệt khi có đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự - một con số đông chưa từng có. Trong đó có những nền điện ảnh ít người biết đến như Ai Cập, Peru, Albania.

Khán giả sẽ được thưởng thức 71 bộ phim mới trình chiếu lần đầu. Chiếm ưu thế áp đảo về lượng phim gửi tham dự dĩ nhiên là kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Ông Marco Mueller, Giám đốc LHP cho biết có 17 phim Mỹ tham gia, nhiều hơn hẳn so với 10 phim dự LHP Venice năm ngoái, trong đó có 6 phim tranh giải (Bad Lieutenant, The Road, Capitalism: A Love Story, A single man, Survival of the Dead, Life During Wartime). Ông Marco Mueller hứa hẹn LHP năm nay “sẽ là một trong những cuộc tuyển chọn gay cấn và gây ngạc nhiên nhất”.

11 ngày diễn ra LHP, chánh chủ khảo LHP - đạo diễn Lý An, cùng các thành viên ban giám khảo: Nhà làm phim người Mỹ Joe Dante, diễn viên Pháp Sandrine Bonnaire... sẽ rất vất vả để chọn ra trong 23 tác phẩm dự thi một đại diện xứng đáng nhất để trao giải Cành cọ vàng vào ngày 12/9. 

Đáng chú ý nhất trong số các ứng viên của giải Cành cọ vàng lần này phải kể đến “Capitalism: A love story” - phim tài liệu mới nhất của Michael Moore. Nội dung phim xoáy sâu vào nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu rất hợp với chủ đề của LHP năm nay: “Điện ảnh trong thời khắc đặc biệt, đương đầu với khủng hoảng kinh tế”.

Capitalism: A Love Story - bộ phim được chú ý nhất tại LHP Venice 2009

Nước chủ nhà Italy gửi 4 phim dự thi, trong đó phim “Baaria” của đạo diễn lừng danh Giuseppe Tornatore được chọn chiếu mở màn LHP, đánh dấu việc sau 20 năm điện ảnh Italy mới lại có phim chiếu khai mạc. Một phim Italy khác là “Il Grande Sogno” của Michele Placido - người được khán giả Việt Nam yêu mến qua vai diễn thanh tra Cattani trong bộ phim “Con bạch tuộc”.

Điện ảnh châu Á khá khiêm tốn khi chỉ có 3 đại diện được lọt vào vòng tranh giải, gồm “Bullet Man” (Nhật), “Prince of Tears” (Đài Loan) và “Accident” (Hồng Kông). Tuy vậy, người hâm mộ châu Á vẫn được an ủi khi phim hợp tác Trung Quốc - Hàn Quốc Thành Đô, “Tôi yêu người” được chọn chiếu bế mạc.

Điện ảnh Việt Nam cũng được mời tham gia chương trình Điện ảnh thế giới hiện đại và gửi đến tác phẩm mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là “Chơi vơi”. Phim này sẽ được chiếu vào ngày 6/9.

Điểm mới tại LHP phim năm nay là có thêm giải Phim hoạt hình 3D xuất sắc nhất. Có 9 phim (đều của Mỹ) lọt vào danh sách đề cử, trong đó 4 bộ phim đã trình chiếu tại Việt Nam là “Lạc vào tiền sử” (Journey to the center of the earth), “Kỷ băng hà 3: Khủng long thức giấc” (Ice Age 3), “Vút bay” (Up) và “Quái vật ác chiến người ngoài hành tinh” (Monsters vs Aliens)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên