Hơn 3 vạn Phật tử tham gia Đại Lễ Phật thành đạo tại Vũng Tàu

VOV.VN - Hơn 3 vạn Phật tử trên cả nước đã hội tụ về Chùa Phật Quang, Vũng Tàu để tham gia Lễ Phật thành đạo.

Hơn 3 vạn Phật tử lần lượt vào dâng hoa để kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong số các Phật tử tham dự Đại lễ lần này, hơn một nửa là các Phật tử trẻ, đang là học sinh, sinh viên trên cả nước.
Lễ Phật thành đạo kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và bắt đầu đi giáo hóa để hình thành nên đạo Phật, cách đây hơn 2.500 năm.

Đại lễ quy tụ gần 200 tăng ni trên cả nước đến tham dự.
Các tiết mục văn nghệ mừng Đại lễ.

Tiết mục tái hiện hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bên cạnh đó, các Tăng Ni và Phật tử còn tham dự vào những thời khóa thiền ý nghĩa.
Đảm nhiệm chính trong các khâu hậu cần, bếp núc là các Phật tử trẻ.
Để đảm bảo thức ăn cho hơn 3 vạn người trong 2 ngày không phải là chuyện đơn giản.

Các Phật tử trẻ được chia vào các Ban để làm việc theo dây chuyền và có hiệu quả nhất.
Dù vất vả nhưng các bạn thanh niên Phật tử đều tỏ ra phấn khích vì đã làm được công việc ý nghĩa.
Thượng tọa Thích Chân Quang (trái) trụ trì chùa Phật Quang nhận lẵng hoa kỷ niệm từ võ sư Lê Kim Hòa, người sáng lập ra Thanh Long võ đạo.
Đại lễ diễn ra trong 2 ngày đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các Phật tử trẻ.
Tại đây, các Phật tử trẻ được dạy về lòng cung kính, tình yêu nước và bên cạnh đó là các bài học về thiền định.
Đại lễ Phật thành đạo là buổi lễ diễn ra thường niên tại Thiền tôn Phật Quang, vào ngày 8/12 Âm lịch hàng năm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm lễ hội Oshougatsu - Khám phá văn hoá Nhật Bản
Trải nghiệm lễ hội Oshougatsu - Khám phá văn hoá Nhật Bản

VOV.VN -Mặc trời mưa rét, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để tham gia lễ hội Nhật Bant Oshougatsu.

Trải nghiệm lễ hội Oshougatsu - Khám phá văn hoá Nhật Bản

Trải nghiệm lễ hội Oshougatsu - Khám phá văn hoá Nhật Bản

VOV.VN -Mặc trời mưa rét, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để tham gia lễ hội Nhật Bant Oshougatsu.

Dàn sao “đổ bộ” lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới 2016
Dàn sao “đổ bộ” lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới 2016

VOV.VN -Lễ hội âm nhạc đặc biệt chào năm mới sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, kéo dài từ 20h30 ngày 31/12/2015 tới 00h30 ngày 01/01/2016.

Dàn sao “đổ bộ” lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới 2016

Dàn sao “đổ bộ” lễ hội âm nhạc đếm ngược chào năm mới 2016

VOV.VN -Lễ hội âm nhạc đặc biệt chào năm mới sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, kéo dài từ 20h30 ngày 31/12/2015 tới 00h30 ngày 01/01/2016.

Lễ hội nhập vai Manga Anime Nhật Bản
Lễ hội nhập vai Manga Anime Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội nhập vai lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam dành cho fan hâm mộ Manga Anime được tổ chức tại Aeon Mall Tân Phú.

Lễ hội nhập vai Manga Anime Nhật Bản

Lễ hội nhập vai Manga Anime Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội nhập vai lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam dành cho fan hâm mộ Manga Anime được tổ chức tại Aeon Mall Tân Phú.

Đề nghị địa phương cam kết loại bỏ lễ hội phản cảm
Đề nghị địa phương cam kết loại bỏ lễ hội phản cảm

Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015, Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh kêu gọi loại bỏ lễ hội phản cảm, bạo lực.

Đề nghị địa phương cam kết loại bỏ lễ hội phản cảm

Đề nghị địa phương cam kết loại bỏ lễ hội phản cảm

Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015, Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh kêu gọi loại bỏ lễ hội phản cảm, bạo lực.

Quả cầu rơi ở Quảng Nam có thể là quả khí cầu lễ hội ở Lào
Quả cầu rơi ở Quảng Nam có thể là quả khí cầu lễ hội ở Lào

Nhận định ban đầu có thể quả khí cầu này bay từ phía tây nước Lào sang và được thả từ một lễ hội bên Lào, không có gì bất thường.

Quả cầu rơi ở Quảng Nam có thể là quả khí cầu lễ hội ở Lào

Quả cầu rơi ở Quảng Nam có thể là quả khí cầu lễ hội ở Lào

Nhận định ban đầu có thể quả khí cầu này bay từ phía tây nước Lào sang và được thả từ một lễ hội bên Lào, không có gì bất thường.