Hữu Long bật khóc khi bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ

VOV.VN - Từng 3 lần phải bước vào vòng dance-off, nhưng may mắn đã không mỉm cười với Hữu Long trong đêm liveshow 7 BNHV.

Đêm liveshow 7 “Bước nhảy hoàn vũ” với chủ đề “Đêm điện ảnh” đã diễn ra vào lúc 21h tối 1/3, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN) từ Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM).

Trong đêm thi này, các thí sinh đã lần lượt hóa thân vào những vai diễn điện ảnh nổi tiếng như chằn tinh Shrek, đại gia Gatsby, ma nữ Pee Mak, anh hùng Hercule… và cống hiến cho khán giả một đêm khi thú vị với nhiều màu sắc.


Không quá bất ngờ khi cặp đôi Hữu Long – Elena và Diễm My – Kosta phải bước vào vòng dance-off trong đêm liveshow 7. Dù có thực lực nhất định với những bài thi có ý tưởng sáng tạo nhưng từ những đêm thi trước, Hữu Long và Diễm My luôn có điểm số từ BGK cũng như bình chọn từ khán giả thấp hơn so với những thí sinh còn lại.

Đây đã là lần thứ 3, Hữu Long phải bước vào vòng dance-off. Được đánh giá là thí sinh nam có khả năng nhảy tốt nhất với những “bước nhảy chuyên nghiệp” nhưng càng về những liveshow sau, Hữu Long càng đuối và thể hiện sự một màu.

Vào vai đại gia Gatsby trong bộ phim “The Great Gatsby”, Hữu Long đã phối các điệu Jazz, Quickstep, Charleston trên nền ca khúc Bang Bang. Phần thi với những bước “lơi nhịp” không tạo được ấn tượng tốt cho GK Trần Ly Ly. Khánh Thy khắt khe: “Bài nhảy của Hữu Long không để lại ấn tượng cho tôi. Ý tưởng của bài rất nhạt. Các động tác trong bài đơn giản quá”.

Dù có điểm số ngang bằng cặp Tim – Vicky nhưng với phần trăm bình chọn quá ít từ khán giả, Hữu Long là thí sinh tiếp theo phải rời “Bước nhảy hoàn vũ”.

Bỏ nhiều tâm sức luyện tập cho cuộc thi, siêu mẫu Hữu Long không giấu được những giọt nước mắt khi rời cuộc chơi

Diễm My được đánh giá là thí sinh nhảy điệu Standard hay nhất. Tuy nhiên, khi phải thử thách ở những điệu nhảy khác, Diễm My tỏ ra “đuối” và luôn phải nhận những góp ý từ BGK.

Trong bài nhảy lấy chủ đề từ phim hoạt hình “Nàng tiên cá” được chuyển thể từ truyện cổ Andersen, Diễm My đã chịu khó hóa thân thành nhân vật với một “bộ vảy” lấp lánh. Bài thi của cô được GK Khánh Thy nhận xét: “Diễm My tiến bộ rất nhiều nhưng các động tác trong bài rời rạc quá”.

Thoát hiểm vì Hữu Long nhận được bình chọn khá thấp nhưng Diễm My sẽ cần phải cố gắng rất nhiều trong đêm thi tới với nguy cơ bị loại khá cao.

Diễm My

Ở những vị trí trên của BXH, Ngân Khánh có một bài thi khá ấn tượng. Không ngại làm xấu mình, Ngân Khánh đã trang điểm… xanh lè khi vào vai vợ của gã chằn tinh Shrek trong phim hoạt hình cùng tên.

Trên giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc phim, phần trình diễn của Ngân Khánh lại có nét dễ thương với những động tác hài hước. Dù bài thi chiếm nhiều cảm tình của khán giả với lượt bình chọn cao nhưng vai diễn chằn tinh này không làm hài lòng các giám khảo bởi độ khó thấp.

Cũng bước vào vòng an toàn, Ốc Thanh Vân vứt bỏ sự nhẹ nhàng, tinh tế như những liveshow trước mà tập trung… dọa ma khán giả khi diễn vai ma nữ Pee Mak trong bộ phim nổi tiếng của Thái Lan – “Tình người duyên ma”.

Những cung bậc cảm xúc được Ốc Thanh Vân thể hiện tốt, đôi lúc khiến cho các vị Giám khảo phải hoảng sợ và nhảy ra khỏi chỗ ngồi. GK Khánh Thy phải nổi gai ốc khi xem phần trình diễn này. Dù vẫn thiếu sự gắn kết giữa các phần nhảy nhưng nhìn chung, bài thi đương đại của Ốc Thanh Vân khá tốt.

Vào vai nàng Evita - vai diễn đã giúp nữ ca sỹ Madonna giành được Giải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc, Thu Thủy kết hợp nhuần nhuyễn các động tác kỹ thuật Dancesport của Waltz, Rumba và Múa đương đại trên nền ca khúc nhiều da diết “Don’t cry gor me”.

Với khả năng nhảy khá tròn trịa, Thu Thủy đã chuyển tải được hết nội dung trong hơn 2 phút của màn trình diễn. Sự sâu lắng trong bài thi chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. GK Trần Ly Ly đánh giá Thu Thủy cao nhất về khả năng nhảy trong liveshow 7.

Thu Thủy

Tim hóa trang thành huyền thoại Hercule với những cơ bắp lực lưỡng. Bài nhảy vẫn kết hợp được yếu tố giải trí và kỹ thuật nhảy, tuy nhiên vẫn chưa “bùng nổ” và thể hiện nhiều tiến bộ bởi theo GK Trần Ly Ly, đây là giai đoạn rất khó để Tim có thể gây ấn tượng với khán giả.

Sau liveshow 7, “Bước nhảy hoàn vũ” chỉ còn lại 5 thí sinh tranh tài là: Ốc Thanh Vân, Ngân Khánh, Thu Thủy, Tim và Diễm My./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phan Thanh Bình rút lui, Hữu Long tỏa sáng tại BNHV
Phan Thanh Bình rút lui, Hữu Long tỏa sáng tại BNHV

VOV.VN - Những bước nhảy “tuyệt hảo” của Hữu Long trong liveshow 2 nhận được sự tán thưởng của giám khảo Hồng Việt và Khánh Thi.

Phan Thanh Bình rút lui, Hữu Long tỏa sáng tại BNHV

Phan Thanh Bình rút lui, Hữu Long tỏa sáng tại BNHV

VOV.VN - Những bước nhảy “tuyệt hảo” của Hữu Long trong liveshow 2 nhận được sự tán thưởng của giám khảo Hồng Việt và Khánh Thi.

Bước nhảy hoàn vũ: Tim giả gái, Hoàng Mập bị loại
Bước nhảy hoàn vũ: Tim giả gái, Hoàng Mập bị loại

VOV.VN - Đêm liveshow 5 Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra vào lúc 21h20 ngày 15/2, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN).

Bước nhảy hoàn vũ: Tim giả gái, Hoàng Mập bị loại

Bước nhảy hoàn vũ: Tim giả gái, Hoàng Mập bị loại

VOV.VN - Đêm liveshow 5 Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra vào lúc 21h20 ngày 15/2, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN).

"Bước nhảy hoàn vũ”: Trà My gây bất ngờ khi rút lui
"Bước nhảy hoàn vũ”: Trà My gây bất ngờ khi rút lui

VOV.VN - Dù không rơi vào vòng nguy hiểm trong liveshow 6 nhưng do chấn thương, Trà My Idol đã quyết định rút lui.

"Bước nhảy hoàn vũ”: Trà My gây bất ngờ khi rút lui

"Bước nhảy hoàn vũ”: Trà My gây bất ngờ khi rút lui

VOV.VN - Dù không rơi vào vòng nguy hiểm trong liveshow 6 nhưng do chấn thương, Trà My Idol đã quyết định rút lui.

Không loại thí sinh, “Bước nhảy hoàn vũ” thiếu sự bùng nổ
Không loại thí sinh, “Bước nhảy hoàn vũ” thiếu sự bùng nổ

VOV.VN - Dù diễn trên nền nhạc Rock mạnh mẽ nhưng các cặp đôi đều không có sự bùng nổ trong liveshow 4 BNHV.

Không loại thí sinh, “Bước nhảy hoàn vũ” thiếu sự bùng nổ

Không loại thí sinh, “Bước nhảy hoàn vũ” thiếu sự bùng nổ

VOV.VN - Dù diễn trên nền nhạc Rock mạnh mẽ nhưng các cặp đôi đều không có sự bùng nổ trong liveshow 4 BNHV.

Bỏ qua chuyện tình buồn, Văn Mai Hương đi hát ở BNHV
Bỏ qua chuyện tình buồn, Văn Mai Hương đi hát ở BNHV

VOV.VN - Sau khi chia tay Lê Hiếu, Văn Mai Hương sẽ trở lại với sự bận rộn và dồn sức vào các dự án âm nhạc mới.

Bỏ qua chuyện tình buồn, Văn Mai Hương đi hát ở BNHV

Bỏ qua chuyện tình buồn, Văn Mai Hương đi hát ở BNHV

VOV.VN - Sau khi chia tay Lê Hiếu, Văn Mai Hương sẽ trở lại với sự bận rộn và dồn sức vào các dự án âm nhạc mới.

Vợ Phan Thanh Bình bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ”
Vợ Phan Thanh Bình bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ”

VOV.VN - Vợ cầu thủ Phan Thanh Bình là thí sinh đầu tiên bị loại trong đêm liveshow 3 “Bước nhảy hoàn vũ” sau vòng dance-off.

Vợ Phan Thanh Bình bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ”

Vợ Phan Thanh Bình bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ”

VOV.VN - Vợ cầu thủ Phan Thanh Bình là thí sinh đầu tiên bị loại trong đêm liveshow 3 “Bước nhảy hoàn vũ” sau vòng dance-off.

Bước nhảy hoàn vũ: Ốc Thanh Vân "đối đầu" Ngân Khánh
Bước nhảy hoàn vũ: Ốc Thanh Vân "đối đầu" Ngân Khánh

VOV.VN - Đêm liveshow 5 Bước nhảy hoàn vũ với chủ đề Opera và Hiphop sẽ có 1 thí sinh bị loại.

Bước nhảy hoàn vũ: Ốc Thanh Vân "đối đầu" Ngân Khánh

Bước nhảy hoàn vũ: Ốc Thanh Vân "đối đầu" Ngân Khánh

VOV.VN - Đêm liveshow 5 Bước nhảy hoàn vũ với chủ đề Opera và Hiphop sẽ có 1 thí sinh bị loại.

Sốt cao, Văn Mai Hương hủy hát ở "Bước nhảy hoàn vũ"
Sốt cao, Văn Mai Hương hủy hát ở "Bước nhảy hoàn vũ"

VOV.VN - Văn Mai Hương cho biết cô đổ bệnh vì làm việc quá căng thẳng, phủ nhận việc xuống tinh thần và sức khỏe do chia tay Lê Hiếu.

Sốt cao, Văn Mai Hương hủy hát ở "Bước nhảy hoàn vũ"

Sốt cao, Văn Mai Hương hủy hát ở "Bước nhảy hoàn vũ"

VOV.VN - Văn Mai Hương cho biết cô đổ bệnh vì làm việc quá căng thẳng, phủ nhận việc xuống tinh thần và sức khỏe do chia tay Lê Hiếu.