Tướng Ukraine kêu gọi phát triển tên lửa phóng tới thủ đô Nga

VOV.VN - Kiev cần sản xuất tên lửa có thể vươn tới Moscow và Saint Petersburg của Nga, trung tướng Ukraine Igor Romanenko tuyên bố.

Trung tướng Ukraine Igor Romanenko tuyên bố Kiev cần sản xuất tên lửa có thể phóng tới Moscow và Saint Petersburg.

Tuyên bố trên được đưa ra khi tướng Romanenko trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Obozrevatel.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 của Ukraine. (Ảnh: KB Yuzhnoye).

Tướng Romanenko nhấn mạnh rằng Ukraine cần nâng cấp tên lửa Harpun và tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 để có tầm bắn lên đến vài ngàn km, đủ sức vươn tới “phần lãnh thổ châu Âu” của Nga.

“Tên lửa phóng tới Moscow và tới Saint Petersburg. Đây không phải là lời nói đùa. Đây là tuyên bố nghiêm túc”, tướng Romanenko khẳng định. Tuy nhiên, tướng Romanenko thừa nhận rằng hiện Kiev gặp vấn đề trong việc triển khai chương trình này do hạn chế luật pháp quốc tế - quy định các loại tên lửa “đất-đối-đất” mà Ukraine phát triển chỉ được phép có tầm bắn 300km.

Tuy nhiên, theo tướng Romanenko, Kiev có thể vượt qua giới hạn này bằng cách phát triển tên lửa không-đối-đất. Mặc dù vậy, tướng Romanenko cho rằng Ukraine sẽ mất thời gian dài để phát triển loại vũ khí như vậy.

Trung tướng Ukraine Igor Romanenko nhiều lần có những phát biểu chống Nga gây tranh cãi. Tháng 10/2017, tướng Romanenko cáo buộc rằng Moscow chuẩn bị xâm lược Ukraine với sự hỗ trợ của tàu ngầm. Tới tháng 12/2017, ông Romanenko tiếp tục tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu dễ bị tấn công bởi lực lượng không quân cũng như các loại tên lửa phóng từ mặt đất hoặc chiến hạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không để yên vụ nhà báo Babchenko bị sát hại ở thủ đô Ukraine
Nga không để yên vụ nhà báo Babchenko bị sát hại ở thủ đô Ukraine

VOV.VN - Phía Nga phản ứng quyết liệt trước việc một nhà báo mang quốc tịch nước này bị sát hại bằng súng giữa lòng thủ đô Ukraine mới đây.

Nga không để yên vụ nhà báo Babchenko bị sát hại ở thủ đô Ukraine

Nga không để yên vụ nhà báo Babchenko bị sát hại ở thủ đô Ukraine

VOV.VN - Phía Nga phản ứng quyết liệt trước việc một nhà báo mang quốc tịch nước này bị sát hại bằng súng giữa lòng thủ đô Ukraine mới đây.

Nga-Ukraine lại quay ra chỉ trích nhau vì vụ sát hại nhà báo
Nga-Ukraine lại quay ra chỉ trích nhau vì vụ sát hại nhà báo

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đã có những phản ứng gay gắt trước vụ nhà báo Babchenko bị bắn chết tại Ukraine.

Nga-Ukraine lại quay ra chỉ trích nhau vì vụ sát hại nhà báo

Nga-Ukraine lại quay ra chỉ trích nhau vì vụ sát hại nhà báo

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đã có những phản ứng gay gắt trước vụ nhà báo Babchenko bị bắn chết tại Ukraine.

Tòa án Ukraine ra lệnh bắt giữ nghi phạm âm mưu sát hại nhà báo Nga
Tòa án Ukraine ra lệnh bắt giữ nghi phạm âm mưu sát hại nhà báo Nga

VOV.VN - Nghi phạm bị bắt giữ là ông Borys Herman, người đồng sáng lập một nhà máy sản xuất vũ khí tại Ukraine.

Tòa án Ukraine ra lệnh bắt giữ nghi phạm âm mưu sát hại nhà báo Nga

Tòa án Ukraine ra lệnh bắt giữ nghi phạm âm mưu sát hại nhà báo Nga

VOV.VN - Nghi phạm bị bắt giữ là ông Borys Herman, người đồng sáng lập một nhà máy sản xuất vũ khí tại Ukraine.

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự
Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.

Phóng viên Nga tố bị an ninh Ukraine ép hoạt động gián điệp
Phóng viên Nga tố bị an ninh Ukraine ép hoạt động gián điệp

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, lực lượng an ninh Ukraine đã đề nghị một nhà báo của hãng thông tấn Nga hoạt động gián điệp cho cơ quan này.

Phóng viên Nga tố bị an ninh Ukraine ép hoạt động gián điệp

Phóng viên Nga tố bị an ninh Ukraine ép hoạt động gián điệp

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, lực lượng an ninh Ukraine đã đề nghị một nhà báo của hãng thông tấn Nga hoạt động gián điệp cho cơ quan này.