Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, san sẻ với thiệt hại và mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng nhiều cách.

Đoàn thanh niên Đại học Văn hóa Hà Nội vừa phát đi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Đoàn thanh niên ĐH Văn Hóa Hà Nội cho biết, những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã liên tiếp hứng chịu những trận bão nặng nề của cơn bão số 6, gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân. Mưa lũ đã khiến nhiều người chết và mất tích, khiến cho nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, cũng như nhiều hecta lúa, hoa màu vị vùi lấp cùng nhiều gia súc, gia cầm bị chết đuối, cuốn trôi.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng lũ bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Đoàn thanh niên ĐH Văn hóa Hà Nội kêu gọi toàn bộ viên chức, giảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, cựu sinh viên quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, góp phần giúp người dân vùng bão lũ thiên tai nhanh chóng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo sẽ tiến hành nhận quyên góp từ ngày 20/10  và chuyển đến các đơn vị tiếp nhận từ ngày 26/10.

Tại lễ khai giảng năm học 2020-2012 ngày 19/10, GS.TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã chuyển lời kêu gọi ân tình: “Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, học viên và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung…”. 

GS Văn đã giao nhiệm vụ cho công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức những hành động thiết thực nhất vì đồng bào miền Trung ruột thịt. 

Khi lũ lụt qua đi, chăm sóc y tế và môi trường sẽ là vấn đề đặc biệt quan trọng. Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhà trường sẵn sàng cử các chuyên gia y tế và thuốc men để góp phần làm giảm sự mất mát và hậu quả của thiên tai cho các vùng bị ảnh hưởng.

GS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cũng đã ký quyết định hỗ trợ cho các sinh viên chính quy có hộ khẩu thuộc vùng lũ lụt với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/em. 

Theo đó, mỗi sinh viên chính quy đang theo học tại trường, có hộ khẩu và thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông của Trường ĐH Thương mại cho biết, nguồn kinh phí này được trích từ quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ người học. Hiện nhà trường đang đợi xác nhận từ phía địa phương để tiến hành trao sớm nhất tới các em.

Đây là mức hỗ trợ ban đầu trường dành tặng các bạn sinh viên vùng lũ, với hy vọng có thể giúp các em vững bước vượt qua khó khăn trước mắt và là động lực để các em tiếp tục học tập.
Gây quỹ “Thương lắm miền Trung”.

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Đồng Tháp đã gửi thư ngỏ tới toàn thể đoàn viên, sinh viên nhà trường, phát động đợt quyên góp ủng hộ, kêu gọi tấm lòng hảo tâm đối với đồng bào các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh hình thức ủng hộ quyên góp bằng hiện vật và tiền mặt theo đơn vị chi đoàn, chi hội, Đoàn Thanh niên trường phối hợp với ca sĩ Hoàng Minh Viễn tổ chức đêm nhạc gây quỹ “Thương lắm miền Trung” vào tối ngày 22/10.

Mọi đóng góp cho chương trình từ các mạnh thường quân, các thầy cô giáo, sinh viên học viên,… sẽ được Ban tổ chức chuyển đến đồng bào miền Trung sau khi chương trình kết thúc. 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng phát động chương trình “Chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung”. Đồng cảm với những mất mát của người dân các tỉnh miền Trung, tại buổi phát động, PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, các cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tích cực quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống. 

Ngay trong buổi sáng, Ban Tổ chức đã quyên góp được gần 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung từ các cán bộ giảng viên, các nhà hảo tâm, các cựu sinh viên và sinh viên trong toàn trường. 

Ngoài ra CLB Golf cựu sinh viên khóa 38 của trường đã ủng hộ 50 triệu đồng cho sinh viên miền Trung đang học tại trường bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt. 

Chương trình “Chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến hết ngày 23/10/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh miền Trung đảm bảo an toàn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2
Các tỉnh miền Trung đảm bảo an toàn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN -Các địa phương ở miền Trung đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay.

Các tỉnh miền Trung đảm bảo an toàn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

Các tỉnh miền Trung đảm bảo an toàn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN -Các địa phương ở miền Trung đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay.

TP HCM tính toán phương án miễn học phí bậc trung học cơ sở
TP HCM tính toán phương án miễn học phí bậc trung học cơ sở

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Mặc dù chưa thông qua phương án miễn học phí bậc THCS nhưng thành phố vẫn tính toán giảm học phí

TP HCM tính toán phương án miễn học phí bậc trung học cơ sở

TP HCM tính toán phương án miễn học phí bậc trung học cơ sở

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Mặc dù chưa thông qua phương án miễn học phí bậc THCS nhưng thành phố vẫn tính toán giảm học phí

Trường Đại học ở miền Trung thừa thầy, thiếu sinh viên
Trường Đại học ở miền Trung thừa thầy, thiếu sinh viên

VOV.VN -Hạ điểm chuẩn, vừa xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, vừa xét điểm học bạ, nhưng nhiều trường ĐH khu vực miền Trung vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu.

Trường Đại học ở miền Trung thừa thầy, thiếu sinh viên

Trường Đại học ở miền Trung thừa thầy, thiếu sinh viên

VOV.VN -Hạ điểm chuẩn, vừa xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, vừa xét điểm học bạ, nhưng nhiều trường ĐH khu vực miền Trung vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu.