Thu tiền chụp ảnh kỷ yếu: Hiệu trưởng Trường Lương Ngọc Quyến nói gì?

VOV.VN - Hiệu trường Lương Ngọc Quyến: Việc thu tiền chụp kỷ yếu của Đoàn trường là sai và yêu cầu thu hồi thông báo sai quy định

Tuổi học trò đối với những học sinh cuối cấp mong muốn ghi lại những khoảnh khắc của quãng đời học sinh, thông qua các hoạt động lưu bút, chụp ảnh kỷ niệm là nét sinh hoạt truyền thống được các thế hệ học sinh và các thầy cô giáo trân trọng.

Trường THPT Lương Ngọc Quyến (ảnh: thainguyen.edu.vn)

Thế nhưng, mới đây theo phản ánh của bạn đọc gửi tới Báo điện tử VOV, Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên quy định chụp ảnh kỷ yếu cuối năm học đối với học sinh cuối cấp khiến nhiều học sinh ngỡ ngàng.

Cụ thể, theo Thông báo số 16/TB-ĐTN do Bí thư Đoàn trường Phạm Thúy Hà ký nêu các chi đoàn lớp 12 có nhu cầu chụp ảnh kỷ yếu tại trường phải có đơn xin, ghi rõ thời gian chụp ảnh, số lượng học sinh chụp, địa điểm, người chụp ảnh… Ngoài ra, đơn phải có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp. Người chụp ảnh cho lớp phải có đơn và đến làm việc trực tiếp với nhà trường.

Quy định này sẽ không có gì đáng nói nếu như chỉ nhằm mục đích giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường để xảy ra hư hỏng, mất mát đối với người chụp ảnh. Tuy nhiên, trong đơn xin phép chụp ảnh kỷ yếu của nhà trường thì người chụp ảnh phải trả phí cơ sở vật chất cơ sở vật chất cho nhà trường là 25%/buổi chụp/lớp trên tổng số tiền học sinh trả cho 1 buổi chụp.

Trao đổi qua điện thoại với Phóng viên VOV.VN sáng 29/4, ông Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng trường Lương Ngọc Quyến thừa nhận thông báo số 16 của Ban thường vụ Đoàn trường là sai quy định. “Chúng tôi đã yêu cầu đoàn thanh niên thu hồi thông báo và trả lại tiền cho người chụp ảnh”, ông Hà nói

Ông Hà cho biết: “Chúng tôi giao cho Đoàn trường quản lý thợ ảnh vào chụp ảnh cho học sinh kinh doanh trong trường để nắm bắt thông báo cho phụ huynh học sinh biết mỗi lớp đóng tiền cho thợ ảnh là bao nhiêu. Đoàn thanh niên cũng có đề nghị bên chụp ảnh hỗ trợ công tác đoàn. Việc này sau khi chúng tôi biết đã yêu cầu ra 1 thông báo thu hồi lại thông báo sai quy định”.

Quan điểm xử lý trách nhiệm đối với cán bộ liên quan đến việc ra thông báo sai quy định từ phía nhà trường như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh
Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Vụ việc học trò bị đuổi học vì "tiểu bậy" có tình tiết mới là xuất hiện bức thư tuyệt mệnh đang được các học sinh trường THCS Vũ Tiến truyền tay nhau.

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Vụ việc học trò bị đuổi học vì "tiểu bậy" có tình tiết mới là xuất hiện bức thư tuyệt mệnh đang được các học sinh trường THCS Vũ Tiến truyền tay nhau.

Học viện Khoa học Xã hội phạm quy trong đào tạo tiến sĩ
Học viện Khoa học Xã hội phạm quy trong đào tạo tiến sĩ

Học viện Khoa học xã hội đã mắc vi phạm khi không công bố toàn văn luận án tiến  sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ trên website của đơn vị.

Học viện Khoa học Xã hội phạm quy trong đào tạo tiến sĩ

Học viện Khoa học Xã hội phạm quy trong đào tạo tiến sĩ

Học viện Khoa học xã hội đã mắc vi phạm khi không công bố toàn văn luận án tiến  sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ trên website của đơn vị.

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức
Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ.

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị cách chức

Trưởng phòng GD-ĐT ở Cà Mau bị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ.