Kể chuyện Hà Nội năm 1972 bằng phế liệu chiến tranh

(VOV) - Đó là kỷ vật trong chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" được trưng bày tại triển lãm "Tôi kể chuyện này" khai mạc sáng 03/12.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và 40 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" của quân dân Thủ Đô, Báo Hà Nội Mới cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – nguyên là phóng viên Ban Phóng sự - Điều tra của báo này đã phối hợp tổ chức triển lãm mang tên “Tôi kể chuyện này”.

Triển lãm đã khai mạc vào sáng 3/12 với sự tham dự của đông đảo người cao tuổi từng là nhân chứng của một thời đạn bom cũng như của rất nhiều người quan tâm tới thông điệp được truyền tải.

Một góc trưng bày trong triển lãm


52 hiện vật được trưng bày trong triển lãm nhằm gợi nhớ lại những chiến thắng hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của thế kỷ XX. Bên cạnh đó, đây còn là những vật chứng cho 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi đế quốc Mỹ đánh phá Thủ Đô với siêu pháo đài bay B52, gây ra thiệt hại nặng nề cũng như bao mất mát đau thương cho những mạng người vô tội.

Những hiện vật đã được nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tìm kiếm, sưu tầm suốt nhiều năm qua. Điều đặc biệt là tất cả các hiện vật đều được làm từ phế liệu chiến tranh, và tất cả cùng quân trang, quân dụng đều được “chế tác” lại thành đồ sinh hoạt hàng ngày.  Trong đó, có những đồ vật được làm bằng xác xe tăng của Pháp bị bắn cháy tại Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng nhiều nhất vẫn là những đồ được làm trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

“Tôi kể chuyện này” cũng là triển lãm đầu tiên về các đồ dùng hàng ngày được bộ đội, người dân Việt Nam chế tác từ vũ khí kẻ thù để phục vụ cho  đời sống thường nhật. Những đồ vật quen thuộc với sinh hoạt người dân Việt Nam như bàn ghế, chiếc điếu cày, gạt tàn, đèn dầu, đôi dép, cho đến những vật trang trí thông thường như lọ cắm hoa, hay thậm chí cả nhạc cụ như chiếc đàn nhị,...tất cả đều được “biến hóa” đầy khéo léo từ vũ khí như ống pháo sáng, lựu đạn, hay xác máy bay...

Vì thế, đây cũng là cách tôn vinh vẻ đẹp của sự sáng tạo của người Việt, hơn nữa, còn là niềm tin, niềm lạc quan vào chiến thắng và mong muốn hòa bình của một thế hệ sẵn sàng đứng lên đấu tranh trước bom đạn kẻ thù. Như cách mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã nói, đấy là sự “hóa kiếp” của một thời kỳ, khi khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống không yên bình ngày ấy bằng chính những vũ khí hủy diệt.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 8/12 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài./.

Hình ảnh một số hiện vật được trưng bày trong triển lãm:


Bộ bàn ghế cùng chiếc điếu cày được làm từ vỏ máy bay B52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Hoàng Hoa Thám vào tháng 12 năm 1972


Chậu đồng được chế tác từ vỏ đạn pháo 130mm


Sáng tạo, biến mũ sắt thành cối giã vừng, giã cua, thậm chí là giã bánh dầy


Chiếc đèn ngủ với hoa văn đẹp mắt, làm bằng vỏ đạn pháo


Hòm đạn pháo được người dân và sinh viên đại học dùng làm hòm đựng quần áo


Dép cao su làm từ lốp xe ô tô vận tải quân sự


Chiếc kẻng báo giờ được làm bằng quả bom nặng 120kg


Biến tấu vỏ đạn, bom thành lọ cắm hoa


Lược làm từ xác máy bay B52


Vũ khí cũng có thể được dùng làm vật liệu để chế tạo nhạc cụ, như chiếc đàn nhị này
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Triển lãm ký họa của người thiết kế huy hiệu Đoàn
Triển lãm ký họa của người thiết kế huy hiệu Đoàn

(VOV) -Họa sỹ Tôn Đức Lượng đã dành trọn tuổi thanh xuân đi vào thực tế bom đạn để vẽ lại một giai đoạn lịch sử của đất nước.

Triển lãm ký họa của người thiết kế huy hiệu Đoàn

Triển lãm ký họa của người thiết kế huy hiệu Đoàn

(VOV) -Họa sỹ Tôn Đức Lượng đã dành trọn tuổi thanh xuân đi vào thực tế bom đạn để vẽ lại một giai đoạn lịch sử của đất nước.

Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012
Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

(VOV) - Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012

(VOV) - Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Triển lãm ảnh về những người Việt hồi hương
Triển lãm ảnh về những người Việt hồi hương

(VOV) -Ý nghĩa của quê hương là yếu tố thúc giục mạnh mẽ nhất với nhiều người để họ trở về từ những nơi có điều kiện sống tốt hơn

Triển lãm ảnh về những người Việt hồi hương

Triển lãm ảnh về những người Việt hồi hương

(VOV) -Ý nghĩa của quê hương là yếu tố thúc giục mạnh mẽ nhất với nhiều người để họ trở về từ những nơi có điều kiện sống tốt hơn

Triển lãm tranh "Đất và Người" của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng
Triển lãm tranh "Đất và Người" của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng

(VOV) - Chiều 18/10, triển lãm tranh “Đất và Người” của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng đã được khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm tranh "Đất và Người" của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng

Triển lãm tranh "Đất và Người" của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng

(VOV) - Chiều 18/10, triển lãm tranh “Đất và Người” của họa sỹ Đoàn Xuân Tặng đã được khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Trần Huy Hoan triển lãm ảnh ở Mỹ
Trần Huy Hoan triển lãm ảnh ở Mỹ

Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan sẽ được trưng bày tại Hội chợ Art ASIA Miami mở cửa tại Florida (Mỹ) từ ngày 5 đến 9/12/2012.

Trần Huy Hoan triển lãm ảnh ở Mỹ

Trần Huy Hoan triển lãm ảnh ở Mỹ

Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan sẽ được trưng bày tại Hội chợ Art ASIA Miami mở cửa tại Florida (Mỹ) từ ngày 5 đến 9/12/2012.

Triển lãm nghệ thuật khắc gỗ mở
Triển lãm nghệ thuật khắc gỗ mở

(VOV) - Triển lãm có sự tham gia của các họa sỹ trong nước và nước ngoài như Pháp, Đức

Triển lãm nghệ thuật khắc gỗ mở

Triển lãm nghệ thuật khắc gỗ mở

(VOV) - Triển lãm có sự tham gia của các họa sỹ trong nước và nước ngoài như Pháp, Đức

Triển lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”
Triển lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”

(VOV)_Hơn 200 cổ vật quý của 9 nhà sưu tầm cá nhân gồm nhiều loại hình, chất liệu khác nhau có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa.

Triển lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”

Triển lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”

(VOV)_Hơn 200 cổ vật quý của 9 nhà sưu tầm cá nhân gồm nhiều loại hình, chất liệu khác nhau có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa.

Triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng

(VOV) -Triển lãm quy tụ các hội, làng nghề, các nghệ nhân sinh vật cảnh đến từ các miền.

Triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng

(VOV) -Triển lãm quy tụ các hội, làng nghề, các nghệ nhân sinh vật cảnh đến từ các miền.

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam
Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

(VOV) -Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng thành phố Hồ Chí Minh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

(VOV) -Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng thành phố Hồ Chí Minh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Khai mạc triển lãm về “Chiếc cày và người nông dân”
Khai mạc triển lãm về “Chiếc cày và người nông dân”

(VOV) - Triển lãm giới thiệu tài liệu, hiện vật điển hình về chiếc cày, nông cụ liên quan đến cuộc sống của người nông dân Việt Nam.

Khai mạc triển lãm về “Chiếc cày và người nông dân”

Khai mạc triển lãm về “Chiếc cày và người nông dân”

(VOV) - Triển lãm giới thiệu tài liệu, hiện vật điển hình về chiếc cày, nông cụ liên quan đến cuộc sống của người nông dân Việt Nam.

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”
Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”

(VOV) - Tham gia triển lãm có 65 nghệ sĩ đến từ 3 miền tổ quốc cùng 14 quốc gia trên thế giới.

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”

(VOV) - Tham gia triển lãm có 65 nghệ sĩ đến từ 3 miền tổ quốc cùng 14 quốc gia trên thế giới.

Triển lãm báo chí Pháp tại Hà Nội
Triển lãm báo chí Pháp tại Hà Nội

(VOV) - Triển lãm giới thiệu nhiều tạp chí khác nhau từ thông thường tới chuyên ngành.

Triển lãm báo chí Pháp tại Hà Nội

Triển lãm báo chí Pháp tại Hà Nội

(VOV) - Triển lãm giới thiệu nhiều tạp chí khác nhau từ thông thường tới chuyên ngành.

Triển lãm sắp đặt của cháu ngoại nhà văn Kim Lân
Triển lãm sắp đặt của cháu ngoại nhà văn Kim Lân

(VOV) -Vượt ra ngoài khuôn khổ một tưởng niệm cá nhân, triển lãm "Bố Hạo" của nghệ sỹ Lê Hiền Minh có thể gợi nhiều suy ngẫm cho người xem.

Triển lãm sắp đặt của cháu ngoại nhà văn Kim Lân

Triển lãm sắp đặt của cháu ngoại nhà văn Kim Lân

(VOV) -Vượt ra ngoài khuôn khổ một tưởng niệm cá nhân, triển lãm "Bố Hạo" của nghệ sỹ Lê Hiền Minh có thể gợi nhiều suy ngẫm cho người xem.

Triển lãm ảnh Thể thao hòa nhập
Triển lãm ảnh Thể thao hòa nhập

(VOV) -Tối 8/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Anh và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã khai mạc triển lãm "Thể thao hòa nhập"

Triển lãm ảnh Thể thao hòa nhập

Triển lãm ảnh Thể thao hòa nhập

(VOV) -Tối 8/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Anh và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã khai mạc triển lãm "Thể thao hòa nhập"