Khai hội đền Đồng Bằng - Thái Bình

Lễ hội tưởng nhớ ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Sáng 17/9, tỉnh Thái Bình tổ chức khai hội Đền Đồng Bằng tại khu di tích lịch sử văn hoá Đền Đồng Bằng, huyện Quỳnh Phụ. Tại lễ hội diễn ra các hoạt động văn hoá dân gian như: hát văn, chọi gà, đặc biệt là thi bơi chải truyền thống. Lễ hội Đền Đồng Bằng nhằm khơi dạy những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, giáo dục cho thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tưởng nhớ bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Theo tục lệ, hằng năm cứ đến ngày 20/8 âm lịch, bà con địa phương cùng hàng nghìn lượt khách thập phương lại tụ hội về đây để dâng hương Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình và tưởng nhớ ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn…

Từ cuối thế kỷ XIII, đền Đồng Bằng là nơi tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các danh tướng và hoàng thân quốc thích nhà Trần có công lớn trong 3 lần đại phá quân Nguyên Mông và lập nên 8 trang Đào Động xưa.

Đền Đồng Bằng còn gọi là Đền Đức Vua hay Bát Hải Động Đình là Di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị như một bảo tàng mỹ thuật đồ gỗ. Đền thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình - người có công lớn trong việc bình thục giữ nước và chiêu dân, lập ấp xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên