Khai mạc Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ 2013

VOV.VN - Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Chiều nay (28/1), Lễ hội đường sách Tết Nhâm Ngọ tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc. Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo thành phố; đại diện các Sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân thành phố.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”, Lễ hội sách năm nay là dịp để bạn đọc các thế hệ nhìn lại một thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông” ở cả trong quá khứ, cũng như hiện tại với những gì gần gũi và thân thuộc nhất.

Đông đảo nhân dân thành phố tham gia Lễ hội đường sách (Ảnh: TPO)

Tại các trục đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (quận 1), Lễ hội đường sách năm nay đưa ra bốn khu vực sách chuyên đề với các nội dung: sách và văn hóa; sách và tri thức; sách với chủ quyền đất nước và sách được nhiều người yêu thích.

Nổi bật nhất trong số các đầu sách có mặt tại Lễ hội đường sách năm nay là cuốn “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi” của tác giả Đại tá Đoàn Hoài Trung với tư liệu, hình ảnh sự kiện quan trọng trong cuộc đời cũng như những hình ảnh đời thường về Đại tướng Võ Nguyên Giáp -  vị Tổng chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả.  

Ở chủ đề sách và văn hóa, bên cạnh các đầu sách về nếp sống đô thị, văn hóa và bản sắc dân tộc, văn hóa và hội nhập… bạn đọc quan tâm nhiều đến những bộ sách giới thiệu về giá trị di sản nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ nhân dịp nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Sôi động nhất là khu sách dành cho thiếu nhi, các em rất hào hứng tìm chọn cho mình  những cuốn sách yêu thích.

Riêng ở mảng sách chủ quyền biển đảo, hải đảo của đất nước, 7 đơn vị tham gia Lễ hội sách năm nay đã xây dựng những tủ sách độc đáo nhằm mang đến cho bạn đọc những góc nhìn đa chiều về tình yêu, niềm tự hào đối với biển đảo trong những ngày đầu xuân.

Cũng trong tối nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ khai mạc.

Có thể nói, cùng với đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách 2014 là một trong những hoạt động văn hóa nhiều ý nghĩa mà thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho người dân, du khách trong và ngoài nước nhân dịp Tết đến Xuân về, để qua đó tôn vinh truyền thống hiếu học và văn hóa đọc của người dân Việt Nam. 

Lễ hội đường sách kéo dài đến hết ngày 3/2 (tức mùng 4 Tết)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động thị trường hàng hóa những ngày cận tết
Sôi động thị trường hàng hóa những ngày cận tết

VOV.VN - Tại các tỉnh thành trong cả nước, sức mua của người dân đang tăng cao tuy nhiên không có biến động về giá.

Sôi động thị trường hàng hóa những ngày cận tết

Sôi động thị trường hàng hóa những ngày cận tết

VOV.VN - Tại các tỉnh thành trong cả nước, sức mua của người dân đang tăng cao tuy nhiên không có biến động về giá.

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Long An
Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Long An

VOV.VN - Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.  

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Long An

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Long An

VOV.VN - Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.  

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết
3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

Dù giá cao nhưng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ không dám nhận thêm hợp đồng vì thiếu nhân lực.

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

3 triệu đồng/ngày trông nhà dịp Tết

Dù giá cao nhưng nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ không dám nhận thêm hợp đồng vì thiếu nhân lực.

TP HCM: Không để triều cường gây ngập úng dịp Tết Giáp Ngọ
TP HCM: Không để triều cường gây ngập úng dịp Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Dự báo, đúng dịp Tết Giáp Ngọ năm nay, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào đợt triều cường cao đầu tháng, 

TP HCM: Không để triều cường gây ngập úng dịp Tết Giáp Ngọ

TP HCM: Không để triều cường gây ngập úng dịp Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Dự báo, đúng dịp Tết Giáp Ngọ năm nay, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào đợt triều cường cao đầu tháng, 

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Việt kiều tại Anh sớm đón Tết Giáp Ngọ
Việt kiều tại Anh sớm đón Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Chiều 26/1, Đại sứ quán Việt Nam cùng Hội sinh viên, Hội người Việt ở London đã long trọng tổ chức mừng Xuân Giáp Ngọ.

Việt kiều tại Anh sớm đón Tết Giáp Ngọ

Việt kiều tại Anh sớm đón Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Chiều 26/1, Đại sứ quán Việt Nam cùng Hội sinh viên, Hội người Việt ở London đã long trọng tổ chức mừng Xuân Giáp Ngọ.

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết
Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

VOV.VN -Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy.

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở Hoàng Sa trở về đón Tết

VOV.VN -Những chiếc thuyền thúng lắc lư chở đầy cá báo hiệu một năm làm ăn hiệu quả, khoang nặng cá đầy.

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết
Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN -Qua ngày hiến máu “Chủ nhật đỏ”, Viện huyết học truyền máu Trung ương tiếp nhận được 8.600 đơn vị máu.

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN -Qua ngày hiến máu “Chủ nhật đỏ”, Viện huyết học truyền máu Trung ương tiếp nhận được 8.600 đơn vị máu.