Lâm Đồng: biệt thự Trần Lệ Xuân được UNESCO công nhận

Khu biệt thự Trần Lệ Xuân, số 2 Yết Kiêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới.

Đây là nơi  lưu giữ kho báu lịch sử với trên 34.500 tấm  mộc bản triều Nguyễn.

Sau khi được sửa chữa nâng cấp, từ năm 2008  biệt điện Trần Lệ Xuân trở thành  điểm tham quan hấp dẫn, đặc biệt với khách du lịch ưa tìm hiểu lịch sử, văn hoá.  Ngoài những toà biệt điện, những tấm mộc bản triều Nguyễn khách còn được tham quan nhiều chuyên đề trưng bày của trung tâm lưu trữ quốc gia 4 như: Lưu trữ Việt Nam từ 1962 đến nay; miền Trung-Tây Nguyên trong chiến tranh giải phóng dân tộc 1954-1975; Đà Lạt Lâm Đồng xưa và nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên