Lập Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn mẫu Lễ phục Nhà nước

Nhiều đại biểu cho rằng, đối với nữ nên chọn lễ phục là áo dài, còn lễ phục của nam giới nên chọn veston…



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thành lập Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn mẫu Lễ phục Nhà nước gồm 10 thành viên do Nghệ sĩ Ưu tú Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng là PGS, Hoạ sĩ Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quyết định thành lập Ban Cố vấn và Ban Tổ chức xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước.

Ban Cố vấn gồm 4 thành viên: GS. Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước; PGS. TS Trần Lâm Biền, Tạp chí Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; GS. Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa; Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay.

Áo dài được nhiều người chọn là lễ phục của nữ (ảnh minh họa: Thùy Vân)

Ban Tổ chức xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước gồm 16 thành viên, Trưởng Ban là ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Phó Trưởng ban là bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cùng 14 Ủy viên.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vấn đề lễ phục đã được đặt ra từ lâu song chưa đi đến thống nhất vì chưa tìm ra kiểu mẫu phù hợp. Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai xây dựng đề án lễ phục Nhà nước nhằm đi đến sự thống nhất, tìm tiếng nói chung giữa các chuyên gia.

Đến nay, Đề án đã được tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế và họa sĩ tại Hà Nội (21/12/2012), Đà Nẵng (18/4/2013) và TP HCM (17/4/2013).

Đa số các đại biểu thống nhất quan điểm lễ phục cần phải đẹp, đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện khí hậu và vóc dáng của người Việt Nam; cần sử dụng chất liệu trong nước; màu sắc đặc trưng, tiêu biểu cho văn hóa, con người Việt Nam.

Nhiều đại biểu cho rằng, đối với nữ nên chọn lễ phục là áo dài, còn lễ phục của nam giới nên chọn veston. Một số quan điểm lại đề nghị chọn lễ phục áo dài dành cho cả nam lẫn nữ, tuy nhiên với áo dài của nam cần phải cách tân phù hợp với thời đại hiện nay…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho rằng, lễ phục góp phần thể hiện bản sắc văn hóa của quốc gia. Việt Nam cần khẳng định bản sắc văn hóa riêng trong trang phục tại các buổi ngoại giao cấp Nhà nước. Việc xây dựng thiết kế bộ lễ phục nhằm khẳng định bản sắc dân tộc và vị thế độc lập của một nền văn hiến quốc gia là một việc làm rất cần thiết.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Lễ phục Nhà nước: Chọn âu phục hay áo dài khăn đóng?
Lễ phục Nhà nước: Chọn âu phục hay áo dài khăn đóng?

Trong khi tất cả đồng tình với trang phục áo dài cho nữ thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong việc lựa chọn lễ phục Nhà nước cho nam giới.

 Lễ phục Nhà nước: Chọn âu phục hay áo dài khăn đóng?

Lễ phục Nhà nước: Chọn âu phục hay áo dài khăn đóng?

Trong khi tất cả đồng tình với trang phục áo dài cho nữ thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong việc lựa chọn lễ phục Nhà nước cho nam giới.

Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn
Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn

(VOV)- Một số đại biểu đề xuất nhiều phương án tại Hội thảo “Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn” diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội. 

Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn

Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn

(VOV)- Một số đại biểu đề xuất nhiều phương án tại Hội thảo “Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn” diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội. 

Sắp có Lễ phục Nhà nước chính thức
Sắp có Lễ phục Nhà nước chính thức

(VOV) - Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch chuẩn bị xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước.

Sắp có Lễ phục Nhà nước chính thức

Sắp có Lễ phục Nhà nước chính thức

(VOV) - Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch chuẩn bị xây dựng và triển khai Đề án Lễ phục Nhà nước.