Lễ hội Đền Sóc vẫn tổ chức lễ rước hoa tre theo truyền thống

VOV.VN -Cướp hoa tre là một nghi lễ quan trọng tạo nên nét đặc sắc riêng của lễ hội Đền Gióng

Chiều 19/1, thông tin về tổ chức lễ hội Đền Sóc năm 2016, ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Sóc Sơn cho biết, Lễ hội Đền Gióng ở Đền Sóc diễn ra 3 ngày từ 13-15/2/2016 (tức 6-8 tháng Giếng năm Bính Thân), Ban tổ chức lễ hội vẫn tổ chức lễ rước hoa tre, việc  cướp hoa tre vẫn thự hiện theo truyền thống. Tuy nhiên sẽ có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn như không được sử dụng gậy gộc khi tham gia tranh cướp gây phản cảm.

Lễ hội Gióng được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cướp hoa tre là một nghi lễ quan trọng tạo nên nét đặc sắc riêng của lễ hội Đền Gióng . “Chúng tôi bố trí lực lượng bảo vệ đoàn rước kiệu giò hoa tre của thôn Vệ Linh, đoàn rước trầu cau của thôn Đan Tảo, không để xảy ra tình trạng tranh cướp lộc, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng” - ông Sinh cho biết.

Theo ông Sinh, lễ hội gồm 2 phần, lễ và hội. Rút kinh nghiệm về tình trạng lộn xộn, mất trật tự an ninh xảy ra ở những lễ hội trước, trong các hoạt động lễ hội năm nay huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền đề người dân thực hiện nghiêm túc các quy định như: không thắp hương, trong khu nội tự, không đặt tiền lễ tại các ban thời và các vị trí khác trong nơi thờ tự, kiểm tra, nghiêm cấm các hoạt động đổi tiền lẻ; đốt vàng mã hạn chế, đúng nơi quy định…

Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội bố trí sắp xếp trông giữ phương tiện cho du khách tại các khu vực bên ngoài di tích và khu vực bãi nổi hồ Đền Sóc, khu bãi xe Tượng đài Thánh Gióng, tuyệt đối không tổ chức trông giữ phương tiện tại khuôn viên ban quản lý.

Các gian hàng dịch vụ không bán hàng rong khu vực các đền chùa của Khu di tích, các hoạt động mê tín dị đoan hay đánh bạc dưới mọi hình thức.

Ban tổ chức phối hợp với chính quyền  xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt, có phương án chống ùn tắc các tuyến đường khu vực Đền Sóc, nhất là tuyến đường từ quốc lộ 3 đến dốc Yên Ngựa và đền Sóc. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ

Theo ông Sinh, tổ chức Lễ hội Đền Gióng nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; kế thừa và phát huy các tinh hoa văn hóa tiên tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc. Mục đích của lễ hội cũng nhằm thực hiện đẩy đủ cam kết UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Gióng tại Đền Sóc- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hồ sơ đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã hoàn tất và được gửi tới trụ sở UNESCO tại Paris, vào ngày 31/8.

Đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hồ sơ đề cử Lễ hội đền Gióng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã hoàn tất và được gửi tới trụ sở UNESCO tại Paris, vào ngày 31/8.