Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam dự Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á

VOV.VN -Sáng 25/10, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị các chính đảng châu Á lần thứ 10.

Đây là hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Nga, từ ngày 24-27/10, do Đảng “Nước Nga Thống nhất” chủ trì. Chủ đề trọng tâm của hội nghị lần này là vai trò của các chính đảng trong việc giảm căng thẳng quốc tế và chống chủ nghĩa cực đoan” và “tầm quan trọng của hợp tác giữa các đảng chính trị trên thế giới nhằm xây dựng và phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các quốc gia”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự hội nghị và có bài phát biểu.

Khai mạc Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 10.
Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 10 đã khai mạc với sự tham dự của gần 500 đại biểu đến từ 70 đảng chính trị ở 35 nước châu Á, cùng đại diện của các chính đảng đến từ khu vực Mỹ Latinh và châu Phi.

ICAPP được thành lập vào năm 2000 với mục đích thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các đảng chính trị châu Á thuộc các khuynh hướng tư tưởng khác nhau, tạo dựng môi trường hòa bình bền vững và thịnh vượng chung tại khu vực thông qua vai trò đặc biệt của các đảng chính trị. Hiện nay tham gia vào hoạt động của ICAPP có hơn 350 chính đảng từ 52 nước. Cơ quan cao nhất là Uỷ ban thường trực (SC), do ông De Venice Joce - người Philippines làm chủ tịch.

Từ năm 2008, Đảng “Nước Nga Thống Nhất” đã tham gia với tư cách là thành viên thường trực của tổ chức này. Hội nghị toàn thể ICAPP diễn ra hai năm một lần và lần thứ X này là tại Nga.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 10.
Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 10 là hoạt động quan trọng của các chính đảng tại khu vực châu Á, diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị và kinh tế thế giới, khu vực đang có những biến chuyển hết sức sâu sắc và phức tạp. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 27/10 với hai chủ đề trao đổi trọng tâm là “vai trò của các chính đảng trong việc giảm căng thẳng quốc tế và chống chủ nghĩa cực đoan” và “tầm quan trọng của hợp tác giữa các đảng chính trị trên thế giới nhằm xây dựng và phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các quốc gia”.

Ông V.Gryzlov-chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng “Nước nga Thống Nhất” đã đọc thư chào mừng của Tổng thống Nga V.Putin gửi các đại biểu tham dự Hội nghị. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ rằng, nước Nga hoan nghênh các nỗ lực của ICAPP nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột và khủng hoảng ở khu vực, củng cố các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ quốc tế.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các đảng chính trị nhằm duy trì hoà bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị các đảng chính trị tại châu Á đề cao tinh thần đối thoại và hợp tác, nỗ lực xây dựng lòng tin, giải quyết các tranh chấp và xung đột bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế.

Từ nhiều năm nay, Đảng ta đã tham gia và có nhiều đóng góp tích cực vào việc triển khai các mục tiêu của ICAPP và liên tục được bầu làm ủy viên Uỷ ban Thường trực của ICAPP. Tại hội nghị toàn thể lần này, Đảng ta được bầu làm Phó Chủ tịch và tham gia các hoạt động điều hành hội nghị.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Trước đó, đoàn đại biểu Đảng ta đã chào xã giao Ông V.Gryzlov, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Đảng Nước Nga thống nhất và hội đàm với ông Andrey Ri-ven-cô, Phó Bí thư Hội đồng toàn thể Đảng nước Nga thống nhất. Hai bên khẳng định sẽ nỗ lực để triển khai hiệu quả các kết quả của chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào tháng 9 vừa qua; thống nhất cùng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan của hai nước để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga tới Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên cũng khẳng định nỗ lực thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai đảng, nhất là trong việc tăng cường tham vấn, đối thoại chính trị nhằm không ngừng thúc đẩy tin cậy và hiểu biết giữa hai đảng, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm và làm việc góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới...

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm và làm việc góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới...

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Brazil
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Brazil

VOV.VN - Lãnh đạo các Đảng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn là động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng ta với các Đảng bạn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Brazil

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Brazil

VOV.VN - Lãnh đạo các Đảng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn là động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng ta với các Đảng bạn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình dẫn đầu thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình dẫn đầu thăm và làm việc tại Trung Quốc