Liên hoan giọng hát hay người làm báo Việt Nam

Liên hoan được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2010) và 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tối 19/4 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Liên hoan Toàn quốc lần thứ hai Giọng hát hay người làm báo Việt Nam.

41 đơn vị tham gia đã mang đến liên hoan 76 tiết mục, trong đó 33 tiết mục vào vòng chung khảo và 18 tiết mục được biểu diễn trong đêm chung kết tối nay.

Liên hoan giọng hát hay người làm báo Việt Nam lần thứ hai là một trong những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, 80 năm ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam, 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 

Ông Nguyễn Quang Thống - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan giọng hát hay người làm báo Việt Nam nói: “Nhà báo chúng ta đang hàng ngày tạo ra hàng ngàn sản phẩm, là những tờ báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình, trang báo điện tử Internet phục vụ đồng bào. Tại liên hoan này, chúng ta đang chứng tỏ nhà báo còn tiềm ẩn nhiều tài năng trên các mặt của đời sống xã hội, trong đó có mặt đời sống tinh thần là ca hát. Liên hoan lần này quy tụ nhiều giọng ca hay trên khắp các vùng miền của tổ quốc. Số lượng và chất lượng tiết mục dự thi đã chứng tỏ liên hoan đã rất thành công ».

Liên hoan hiện đang diễn ra tại Nhà Hát quân đội, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải A mỗi giải 15 triệu đồng; 4 giải B mỗi giải 10 triệu đồng; 6 giải C mỗi giải 5 triệu đồng; 6 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên