Liên hoan văn nghệ quần chúng Đài Tiếng nói Việt Nam

Chủ đề của Liên hoan là về quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu, và về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tối 5/9, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội, diễn ra Liên hoan văn nghệ quần chúng do Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của 18 đơn vị trực thuộc, các cơ quan thường trú.

Tiết mục của đội văn nghệ Báo điện tử VOV online (Ảnh Quang Trung)

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 66 năm Quốc khành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2011), 66 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945- 7/9/2011) cùng với vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3, năm nay Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức Liên hoan văn nghệ với sự tham gia của hầu hết cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các đơn vị trực thuộc Đài. Đây là một hoạt động văn hoá, văn nghệ thường niên mà Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhằm giúp anh chị em trong cơ quan có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ niềm vui với nhau sau những giờ lao động.

Bà Võ Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng: “Liên hoan văn nghệ có chủ đề rất rộng: về quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu, và về Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng các đơn vị cũng đã cố gắng đầu tư cho tiết mục của mình. Ban tổ chức chọn lựa các tiết mục xuất sắc để biểu diễn đêm 5/9. Đây là nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công đoàn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị với phong trào văn thể của công đoàn viên, ghi nhận đóng góp của các công đoàn viên trong những năm qua”.  

Tiết mục cua Trung tâm tin (Ảnh: Quang Trung)
Các tiết mục được biểu diễn đêm 5/9 đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với những chủ đề sâu sắc ca ngợi quê hương, đất nước, thể hiện tấm lòng kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và những tình cảm của anh chị em phóng viên, biên tập viên đối với Đài Tiếng nói Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên