Venezuela lên án việc Mỹ xâm phạm Đại sứ quán tại Washington

VOV.VN - Hôm 14/5, Venezuela đã mô tả việc nhà chức trách Mỹ xâm phạm Đại sứ quán của nước này ở Washington là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Động thái này diễn ra khi đêm 13/5 (giờ địa phương), các nhà chức trách Mỹ đã xông vào Đại sứ quán Venezuela tại Washington, nơi bị các nhà hoạt động Mỹ ủng hộ chính phủ hợp hiến của Tổng thống Maduro chiếm cứ.

Đại sứ quán Venezuela ở Mỹ. Ảnh: USA Today.

Tuy nhiên, sau khi cắt dây xích trước cửa, các nhà chức trách Mỹ đã rời khỏi đây trong khi 4 nhà hoạt động vẫn ở trong tòa nhà này.

Cuối tháng 4 vừa qua, các nhà ngoại giao Venezuela đã rời khỏi đại sứ quán này theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động Mỹ đã chiếm cứ tòa nhà này, để ngăn cản nhà chức trách Mỹ cũng như những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido chiếm giữ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi lời cảm ơn tới các nhà hoạt động Mỹ vì hành động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Venezuela ra lệnh bắt thủ lĩnh đối lập sau đảo chính
Tòa án Venezuela ra lệnh bắt thủ lĩnh đối lập sau đảo chính

VOV.VN - Sau khi xảy ra âm mưu đảo chính tại Venezuela, tòa án tối cao của nước này đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh đối lập Lopez.

Tòa án Venezuela ra lệnh bắt thủ lĩnh đối lập sau đảo chính

Tòa án Venezuela ra lệnh bắt thủ lĩnh đối lập sau đảo chính

VOV.VN - Sau khi xảy ra âm mưu đảo chính tại Venezuela, tòa án tối cao của nước này đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh đối lập Lopez.

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”
“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido vừa tuyên bố rằng các đặc vụ của tình báo Venezuela đã bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này.

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido vừa tuyên bố rằng các đặc vụ của tình báo Venezuela đã bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Brazil về vấn đề Venezuela
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Brazil về vấn đề Venezuela

VOV.VN - Mỹ và Brazil là hai trong số các quốc gia hiện không còn công nhận ông Tổng thống Nicolas Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp ở Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Brazil về vấn đề Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Brazil về vấn đề Venezuela

VOV.VN - Mỹ và Brazil là hai trong số các quốc gia hiện không còn công nhận ông Tổng thống Nicolas Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp ở Venezuela.

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”
Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

VOV.VN - Đầu tháng 5, Tổng thống Maduro đã bổ nhiệm người thay thế ông Cristopher do nghi ngờ ông này có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Venezuela bị cáo buộc “phản quốc”

VOV.VN - Đầu tháng 5, Tổng thống Maduro đã bổ nhiệm người thay thế ông Cristopher do nghi ngờ ông này có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành.

Lãnh đạo đối lập Venezuela muốn hợp tác với quân đội Mỹ
Lãnh đạo đối lập Venezuela muốn hợp tác với quân đội Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido cho biết hôm 12/5 ông đã yêu cầu đặc phái viên của mình tới Mỹ để gặp các quan chức Lầu Năm Góc.

Lãnh đạo đối lập Venezuela muốn hợp tác với quân đội Mỹ

Lãnh đạo đối lập Venezuela muốn hợp tác với quân đội Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido cho biết hôm 12/5 ông đã yêu cầu đặc phái viên của mình tới Mỹ để gặp các quan chức Lầu Năm Góc.

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington
Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Trước khi cuộc đột kích diễn ra, cơ quan hành pháp Mỹ ngày 13/5 đã cắt xích và phá khóa cửa chính cơ sở ngoại giao.

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Mỹ đột kích Đại sứ quán Venezuela tại Washington

Trước khi cuộc đột kích diễn ra, cơ quan hành pháp Mỹ ngày 13/5 đã cắt xích và phá khóa cửa chính cơ sở ngoại giao.