Linkin Park soán ngôi Justin Bieber

Không nằm ngoài dự đoán, album “Living Things” của Linkin Park đã nhanh chóng soán ngôi quán quân của Justin Bieber trên Billboard 200.

Chưa đầy một tuần – đó là khoảng thời gian khá nhanh trong cuộc đua giành ngôi vị quán quân trên Billboard 200. Theo thống kê của Nielsen SoudScan, “Living Things” của Linkin Park đã bán được 223.000 bản. Chính con số đó đã đưa album này lên vị trí quán quân của Billboard 200 vào ngày 4/7/2012. Chỉ kém 1000 bản, album “Overexposed” đã mang lại vị trí á quân cho Maroon 5. Trong khi đó, album “Believe” của Justin Bieber chỉ bán được 115.000 bản.

Album Living Things

Billboard khẳng định, không có nhiều nhóm nhạc có album xếp ở vị trí quán quân. Nhưng với Linkin Park, dường như nhóm nhạc rock đến từ Los Angeles này luôn luôn có duyên với những thứ hạng cao. Năm 2010, album phòng thu thứ 4 “A Thousand Suns” của nhóm đã giành vị trí số 1 trên Billboard 200 mặc dù chỉ tiêu thụ được 241.000 bản trong một tuần sau khi phát hành. Năm 2000, album “Hybrid Theory” tuy không giành vị trí quán quân nhưng lại có 4 tuần liên tiếp giữ vị trí thứ 2 và trở thành album bán chạy nhất năm 2001. Album phòng thu thứ 2 của nhóm  là “Meteora” cũng đã giữ ngôi vị quán quân trên Billboard 200 năm 2003.

Nhóm nhạc Rock đến từ Mỹ Linkin Park

Trở lại với các bảng xếp hạng, “Living Things” vẫn đang tiếp tục là album được download nhiều nhất trên iTunes. “Believe” đứng ở vị trí thứ 4. Còn với “Overexposed” chỉ được xếp ở vị trí thứ 88.  

Trên bảng xếp hạng top 40 albums của BBC Radio, Linkin Park tiếp tục vượt mặt Maroon 5 và Justin Bieber khi giữ vị trí quán quân. Tương tự, trên UK Albums Chart, album “Living Things” cũng đem lại vị trí quán quân cho Linkin Park ở top 100.

Album “Living Things” ở Việt Nam (Ảnh: ShipCD.com)

Trong sự thành công của album “Living Things”, ca khúc “Burn It Down” vẫn đang tiếp tục giữ vững ngôi vị quán quân trên Rock charts của US Billboard và UK. “Lies Greed Misery” và “Tinfoil” được Linkin Park trình diễn trong X Game music – Club Nokia ngày 29/6/2012 tại Los Angeles và được truyền hình trực tiếp trên MySpace./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên