Linkin Park với những tiết lộ quanh album mới nhất "Living Things"

Trưởng nhóm nhạc Rock nu-metal Linkin Park, Mike Shinoda, trong buổi phỏng vấn mới đây với báo giới nước ngoài đã trả lời một số câu hỏi về album thứ năm của nhóm.

Đây là một album khá tình cảm, chứa đựng nhiều trải nghiệm của mỗi thành viên trong nhóm với bạn bè và người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, Mike từ chối tiết lộ ý nghĩa ẩn đằng sau lời mỗi ca khúc : "Tôi cho rằng sẽ là không công bằng với bạn bè và người thân của chúng tôi nếu nhóm kể hết câu chuyện của họ ra với cả thế giới, điều sẽ xảy ra nếu chúng tôi giải thích quá kĩ càng về mỗi bài hát, các bạn hãy tự cảm nhận xem sao" Anh cũng nói thêm một lí do cho việc từ chối đề cập đến nội dung các bài hát trong Living Things : "Trong quá trình viết nhạc tôi có bàn bạc với Rob ( tay trống của nhóm) và đến khi ca khúc hoàn thành, anh ấy bảo với tôi rằng nó khác hẳn với những gì anh ấy tưởng tượng. Tôi không muốn điều này xảy ra với người hâm mộ nên xin được từ chối tiết lộ gì thêm."

Album Living Things được phát hành ngày 26/6 vừa qua với single mở màn “Burn it down” và mới đây là bài hát có tên “Powerless” cũng trong album này xuất hiện trong phim kinh dị  “Abraham Lincoln: Vampire Hunter” công chiếu ở Việt Nam thời gian tới.

CD album "Living Things" của Linkin Park (ảnh: linkinpark.com)

Mike còn cho biết điều ban nhạc hứng thú nhất khi thực hiện album này là việc sử dụng tất cả các công cụ để tạo rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Nó đưa ban nhạc quay trở về, không hẳn là về với thời album “Hybrid Theory”, mà là về âm nhạc đa chất liệu của Linkin Park, là bản thể của ban nhạc. “Ở đây, chỉ đơn giản là hòa tất cả các âm thanh và những gì chúng tôi thích vào làm một” – Mike cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên