Lý Nhã Kỳ từ chối làm ứng viên Đại sứ Du lịch

(VOV) - Lý Nhã Kỳ nêu lý do từ chối do thời gian này sức khoẻ không đảm bảo để tiếp tục đảm đương vai trò đại sứ Du lịch Việt Nam.

Chiều nay (14/3), Lý Nhã Kỳ đã gửi thư điện tử tới các phóng viên báo chí thông báo về việc xin rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ Du lịch Việt Nam.

Trong thư, Lý Nhã Kỳ cho biết trong những ngày qua theo dõi qua truyền thông và các mạng xã hội, cô cảm nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như công chúng, báo giới. Bản thân cô thấy rằng trong suốt thời gian giữ cương vị đại sứ du lịch Việt Nam đã làm hết sức mình để không phụ lòng tin tưởng, mong mỏi của mọi người. Trong hai tháng bầu chọn đại sứ du lịch nhiệm kỳ mới, Lý Nhã Kỳ rất háo hức mong muốn mọi người tìm ra một đại sứ xứng đáng đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của công chúng.

Về lý do xin rút khỏi danh sách ứng viên Đại sứ Du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ viết: “Cá nhân tôi thấy rằng, thời gian này sức khoẻ của mình không đảm bảo, thêm vào đó, sau một năm giữ vai trò đại sứ du lịch Việt Nam những ồn ào thị phi mà tôi phải gánh chịu đã ảnh hưởng lớn đến với gia đình và những người thân của tôi. Chính vì vậy, tôi viết lá thư đến giới truyền thông và những người yêu quý tôi, tôi xin được rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam 2013, để mọi người rộng đường tìm kiếm một đại sứ mới xứng đáng đúng sự mong mỏi của mọi người".

Lý Nhã Kỳ vượt trội so với 2 ứng viên còn lại ở vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2014


Cũng trong lá thư này, Lý Nhã Kỳ đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng và cho biết dù không tham gia ứng cử nhưng chắc chắn cô vẫn hoạt động và hỗ trợ các công việc về quảng bá du lịch cho đại sứ mới.

Phóng viên VOV online đã liên lạc với Lý Nhã Kỳ để hỏi thêm thông tin về quyết định này, tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ xin phép không trả lời thêm. Người quản lý của Lý Nhã Kỳ cho biết hiện tâm trạng và sức khỏe của cô không được tốt nên Lý Nhã Kỳ sẽ trả lời báo chí trong vài ngày tới.

Như tin đã đưa
, hôm qua (13/3), Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) chính thức công bố danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ cho chức danh Đại sứ Du lịch và những đánh giá của Cục đối với từng ứng viên.

Theo đó, chỉ có 3 hồ sơ của Huỳnh Thị Ngọc Hân, Lý Nhã Kỳ và Đỗ Thị Hồng Thuận tham gia ứng cử. Cục Hợp tác quốc tế đánh giá các ứng viên theo các tiêu chí: đóng góp xã hội qua hoạt động cá nhân; đóng góp cho văn hóa, du lịch; tiếp xúc với truyền thông, công chúng; sự ảnh hưởng qua mạng xã hội (facebook).

Trong các tiêu chí này thì Lý Nhã Kỳ luôn vượt trội so với 2 ứng viên còn lại và được dự đoán gần như chắc chắn tiếp tục là đại sứ Du lịch trong nhiệm kỳ tới.

Quyết định xin rút vào giờ chót của Lý Nhã Kỳ hoàn toàn gây bất ngờ với công chúng. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên VOV online, ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến văn hóa, thể thao, du lịch - Bộ VH,TT&DL cho biết ông vừa mới biết thông tin Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013. Ông chưa đọc lá thư gửi báo chí của Lý Nhã Kỳ nên chưa thể phát biểu gì. Cá nhân ông cảm thấy tiếc trước sự rút lui đường đột của một ứng cử viên được đánh giá cao như Lý Nhã Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên