Mời bạn tham gia “Giao thừa online: Xuân yêu thương”

(VOV) - “Giao thừa online: Xuân yêu thương” trực tuyến từ 18h, ngày 9/2 (29 Tết) đến 1h ngày 10/2 (mùng 1 Tết Quý Tỵ) trên Báo điện tử VOV.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn là dịp để sum họp, đoàn tụ cùng người thân, gia đình, cùng nhìn lại một năm đã qua để hướng tới một năm mới “vạn sự như ý”, tốt đẹp hơn, sung túc hơn, hạnh phúc hơn.

Với mong muốn mang đến cho độc giả một cái tết đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương, đậm đà bản sắc dân tộc, Báo điện tử VOV thực hiện chương trình đặc biệt “Giao thừa online: Xuân yêu thương” trực tuyến từ 18h, ngày 9/2 (tức 29 Tết) đến 1h ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013).

“Giao thừa online: Xuân yêu thương” sẽ là một chương trình trực tuyến đa phương tiện cập nhật, phản ánh một cách đầy đủ, sinh động và phong phú nhất về không khí đón Tết trên mọi miền đất nước cũng như Kiều bào ta ở nước ngoài do các phóng viên VOV ở khắp mọi miền đất nước và 9 nước trên thế giới thực hiện.

Chương trình sẽ tích hợp đầy đủ nhất các phương tiện truyền thông của Đài TNVN: chương trình phát thanh đặc biệt trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) và trên kênh truyền hình VOV, các trang báo Tết của VOV để độc giả có thể đọc - nghe - xem mọi thông tin nhanh nhất, chân thực và hấp dẫn nhất.

Báo điện tử VOV họp triển khai chương trình "Giao thừa online: Xuân yêu thương" (ảnh: Huy Phương)


“Giao thừa online: Xuân yêu thương” sẽ được chia thành 5 mục như sau:

Từ 18h-20h - “Đoàn viên, sum họp”: Trò chuyện với nhà văn Tạ Duy Anh về giá trị văn hóa của mâm cỗ tất niên của người Việt; phóng sự video về bữa cơm tất niên của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở quần đảo Trường Sa cùng những lời chúc Tết gửi về đất liền; câu chuyện cảm động của những kiều bào về quê ăn Tết; ghi nhận không khí trước đêm giao thửa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác…

Từ 20h – 21h - “Xuân xa nhà”: Chia sẻ cảm xúc cùng những người không được về quê sum họp cùng gia đình, người thân: những Việt kiều xa xứ, người lao động, du học sinh xa quê, công nhân, bệnh nhân, sinh viên nghèo, những chiến sỹ công tác nơi biên cương, hải đảo xa xôi…

Từ 21h-22h - “Kết nối yêu thương”: Suy ngẫm về giá trị của tình yêu thương con người trong xã hội hiện đại; đón Tết với những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, những người mẹ nghèo ở “khúc ruột miền Trung”, đồng bào vùng sâu, vùng xa, những người nước ngoài ở Việt Nam…; cảm nhận không khí Tết, phong tục đón Tết ở một số vùng, miền của đất nước.

Từ 22h-24h - “Lắng nghe xuân về”: Trước khoảnh khắc đón giao thừa cùng bàn về giá trị Tết Việt trong xu hướng toàn cầu hóa; hoài niệm về Tết xưa – Tết nay; cập nhật không khí đón Tết ở những vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa Việt như Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hội An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Cà Mau…Cùng nghe những bài thơ Xuân nổi tiếng, ca khúc hay viết về mùa Xuân…

Từ 24h-1h – “Đất nước vào Xuân”: Trong thời khắc đầu tiên của năm mới, quý độc giả sẽ được nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết; cùng nghĩ suy về vận hội của đất nước trong năm mới Quý Tỵ qua bài viết “Ổn định và phát triển” của Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến; cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước; cùng chia sẻ những lời chúc mừng năm mới từ các nghệ sỹ, độc giả...

Bên cạnh đó, “Giao thừa online: Xuân yêu thương” sẽ là nơi để các bạn có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về mùa Xuân mới, chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện thú vị dọc đường du Xuân; dành những lời chúc ý nghĩa tới người thân, bạn bè của mình. Ngay từ bây giờ, các bạn hãy gửi các lời chúc, bài viết, ảnh, clip về Báo điện tử VOV theo địa chỉ email: toasoan@vovnews.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên