"Kình ngư" Ánh Viên đặt mục tiêu giành Vàng ở 11 nội dung tham gia

VOV.VN - Trong một ngày phá liên tiếp 2 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế.

Trong ngày thi đấu 6/6, một mình Ánh Viên mang về cho thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung bơi 400m và 800m nữ. Đồng thời, "kình ngư" của thể thao Việt Nam cũng phá 2 kỷ lục SEA Games với thành tích 4'42''88 (nội dung 400m nữ) và 8'34''85 (800m nữ).

Bước ra sau khi nhận huy chương, Ánh Viên lập tức nhận được sự "chăm sóc" rất kĩ của hàng chục nhà báo trong nước và quốc tế. Không chỉ thể hiện đẳng cấp ở đường bơi xanh, Ánh Viên còn khiến giới truyền thông "nể" bởi khả năng đối đáp bằng tiếng Anh với các phóng viên quốc tế.


Ánh Viên cho biết: "Đạt được 2 HCV, em cảm thấy rất hạnh phúc. Em sẽ đặt mục tiêu giành HCV ở tất cả các nội dung mình tham gia (Ánh Viên đăng ký 11 nội dung). "

"Dù vậy, em không nghĩ chiến thắng lần này dễ dàng. Đối thủ của em còn rất trẻ và họ có tiềm năng phát triển hơn trong thời gian tới. Ở các nội dung còn lại, em sẽ phải đụng độ với những đối thủ rất mạnh của chủ nhà Singapore."

Khi được hỏi đã tung hết sức chưa, Ánh Viên cười: "Vì tham gia nhiều nội dung nên em phải phân phối sức. Em nghĩ mình đã làm gần hết sức rồi, còn việc có thể làm tốt hơn nữa hay không thì chính em cũng chưa biết."

Trong ngày thi đấu 6/6, sự xuất sắc của Ánh Viên và Quý Phước mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 HCV. Tổng số huy chương vàng đoàn Việt Nam giành được cho đến tối ngày 6/6 là 13 tấm. Hiện tại, đoàn Việt Nam đang xếp thứ hai, thua nước chủ nhà Singapore 4 HCV./.

Bảng tổng sắp huy chương đến hết ngày 6/6.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên