Ngẫu hứng cùng Năm Dòng Kẻ

Với bốn giọng hát, bốn cá tính rất riêng, sự kết hợp thanh âm tuyệt vời của họ đã dệt nên những ca khúc để lại xúc cảm sâu lắng trong lòng người nghe.

  • Đọc truyện đêm khuya
  • Tiếng thơ
  • Những tình khúc thế kỷ
  • Cửa sổ tình yêu
  • Học tiếng việt
  • Năm Dòng Kẻ là cái tên quen thuộc và không thể không nhắc tới trong dòng nhạc acapela kén người nghe tại thị trường nhạc Việt.

    Trong không gian Quà tặng âm nhạc trên VOV giao thông, thính giả đã được nghe lại những ca khúc Độc huyền cầm, Hãy yêu nhau đi, Cánh hồng, Tự tình ca, Đôi cánh đã gắn liền với tên tuổi của Năm Dòng Kẻ. Lắng nghe để thấy được những thanh âm mộc mạc nhưng không dễ dãi bởi những cung bậc âm thanh nối tiếp, đan cài vào nhau. Nhưng đem lại bất ngờ nhiều nhất lại là ca khúc Happy birthday quen thuộc được Năm Dòng Kẻ biến tấu theo phong cách acapela đầy sáng tạo để tặng cho một thính giả.

    Năm Dòng Kẻ cho biết, thời gian này họ đang tất bật để chuẩn bị cho liveshow Không gian âm nhạc diễn ra trong 2 ngày 28, 29/10 cùng ca sĩ Quang Linh và thu CD ra mắt thính giả trong năm sau. Dù không ít người thắc mắc liệu có sự tương đồng nào giữa Năm Dòng Kẻ với ca sĩ Quang Linh, Năm Dòng Kẻ vẫn tin tưởng và háo hức với sự hợp tác “mạo hiểm” và thú vị này.
     
    Mời độc giả theo dõi nội dung cuộc giao lưu với Năm Dòng Kẻ dưới đây:
     
    ** Xin chào Năm Dòng Kẻ, mối duyên nào đã khiến các chị gặp nhau và lập thành một nhóm nhạc như hiện nay? Nhìn lại chặng đường đã qua, các chị có cảm xúc thế nào? (Lê Văn Hùng - hunglangtu00001@yahoo.com)
     
    Năm Dòng Kẻ : Cơ duyên để thành lập Năm Dòng Kẻ xuất phát từ tình yêu âm nhạc và sự tình cờ. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Năm Dòng Kẻ nhớ nhất trên chặng đường 10 năm qua luôn là tình cảm của khán giả dành cho mình, giúp mình vượt qua những khó khăn và những lúc tưởng chừng không thể cố gắng được nữa thì khán giả luôn ở bên mình.
    Bảo Lan luôn cá tính
     
    ** Nhóm Năm Dòng Kẻ bây giờ chỉ còn 4 thành viên, các chị có thể cho thính giả biết lý do tại sao không? (Nguyễn Vũ Linh - linh.nguyenvu8344@yahoo.com)
     
    Hồng Ngọc: Những ai yêu thương Năm Dòng Kẻ đều biết rằng ban đầu nhóm có 5 thành viên. Nhưng sau CD Tự Tình Ca phát hành năm 2004 thì Giáng Son – lúc đó là nhạc sĩ chính của nhóm, muốn trở về Hà Nội để tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình.
     
    Thùy Linh: Thực ra Năm Dòng Kẻ rất tiếc con số 5, vì 5 là con số rất đẹp, và Giáng Son ra đi cũng là một điều rất tiếc với 5 Dòng Kẻ. Như Hồng Ngọc nói, chị Son không có cơ hội để ở lại với nhóm tại Tp.HCM, vì chị Son ngoài sự nghiệp sáng tác còn có sự nghiệp giảng dạy tại trường Sân Khấu Điện Ảnh.
     
    ** Trong sự thành công của nhóm Năm Dòng Kẻ có những khó khăn gì và ai là người đã giúp nhóm vượt qua những khó khăn đó.Và những lúc thành lập nhóm đến bây giờ thì các bạn có xảy ra những xung đột trong nhóm không? Nếu có cá bạn giải quyết như thế nào? (Trương Quốc Dương - quocduong1805@gmail.com )
     
    Năm Dòng Kẻ: Khó khăn đầu tiên khi nhóm vào Tp. HCM không phải là khó khăn về kinh tế mà là những khó khăn về mặt tinh thần. Và nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín là người đem lại cho Năm Dòng Kẻ rất nhiều lời khuyên và những cảm xúc đối với âm nhạc nhất. Một người nữa là thầy Hoài Nam cũng đã giúp đỡ nhóm rất nhiều trong thời gian đầu lập nghiệp.
     
    Cuộc sống khi nào có lúc thăng, lúc trầm, và Năm Dòng Kẻ đương nhiên cũng không tránh khỏi điều đó vì chúng tôi luôn luôn tôn trọng chuyện cá nhân của từng thành viên. Những mâu thuẫn nếu có cũng chỉ xung quanh công việc.
     
    ** Xin chào nhóm Năm Dòng Kẻ! Được biết lần này Năm Dòng Kẻ quay trở về Hà Nội với 1 liveshow cùng ca sỹ Quang Linh. Sao không phải là 1 liveshow của Năm Dòng Kẻ độc diễn? Các bạn có ý định làm một live show riêng cho sinh viên không? (Nguyễn Quỳnh Trang – Cầu Giấy)
     
    Năm Dòng Kẻ: Chương trình lần này không phải do Năm Dòng Kẻ đứng ra tổ chức mà là chương trình mang thương hiệu của Không gian âm nhạc. Mỗi số của chương trình sẽ mời từ 1 đến 2 ca sĩ, Năm Dòng Kẻ và Quang Linh là 2 khách mời của số này. Năm Dòng Kẻ và Quang Linh cũng rất hy vọng với ý tưởng kết hợp của nhà tổ chức thì sẽ có chút gì đó thú vị. Hy vọng rằng sự kết hợp này tuy có mạo hiểm nhưng sẽ hấp dẫn.
     
    Những chương trình cho sinh viên là những chương trình Năm Dòng Kẻ rất yêu thích, vì các bạn rất nhiệt tình. Nhóm cũng hy vọng một ngày không xa nhóm sẽ có chương trình, có thể không phải là liveshow dành cho sinh viên mà là một dịp đến với sinh viên gần hơn. Đấy là điều nhóm rất mong chờ, và hy vọng lúc đó các bạn sẽ nồng nhiệt chào đón Năm Dòng Kẻ.
    Lan Hương chia sẻ về liveshow Không gian âm nhạc
    ** Em thấy đối với các những người hoạt động nghệ thuật, để cân bằng giữa sự nghiệp biểu diễn và cuộc sống hàng ngày là một việc không hề đơn giản. Các chị đã làm điều này như thế nào? (Vũ Thị Yến - tieuyeusieuquay_304@yahoo.com.vn)
     
    Hồng Ngọc: Để cân bằng gia đình và công việc là điều rất khó khăn. Với cá nhân Ngọc thì gia đình là điều rất quan trọng. Ngọc có may mắn là chồng Ngọc (ca sĩ Lê Minh, thành viên nhóm MTV – PV) cũng làm trong nghề nên có thể chia sẻ và tâm sự. Bên cạnh đó, các thành viên của Năm Dòng Kẻ đều cho Ngọc sự ưu tiên rất lớn. Sau khi xong công việc các bạn còn về nhà với Ngọc và cùng chăm sóc em bé cho Ngọc nữa (cười). Có các “mẹ” Năm Dòng Kẻ mình cảm thấy gánh nặng của mình rất nhẹ nhàng.
     
    ** Chào Năm Dòng Kẻ, khi nhìn các chị hát, em thấy được niềm đam mê hòa lẫn trong từng câu từ. Vậy với Năm Dòng Kẻ ca khúc nào khiến các chị "phiêu" nhất khi thể hiện? Năm Dòng Kẻ có thể trình bày ca khúc đó tặng cho em cũng như thính giả VOV giao thông được không? (Đỗ Thị Thanh Huyền - thanhhuyenpr_hp@gmail.com)
     
    Năm Dòng Kẻ: Thực ra với mỗi ca khúc mỗi người lại có cảm xúc riêng, và mỗi một bài hát thì lại đem đến hứng thú khác nhau, nên bài hát nào nhóm đã trình diễn, nhất là với bài hát nhóm tự sáng tác đều tâm huyết và rất thích hát. Nhưng theo mình thì ca khúc mang đến cho nhóm khá nhiều thành công và làm cho nhóm khá hào hứng sau một thời gian dài trở lại, đó chính là bài Độc Huyền Cầm.
    Hồng Ngọc rạng rỡ khi nhắc tới âm nhạc và tình yêu
    ** Xin chào Năm dòng kẻ, tôi là một thính giả rất yêu thích và hâm mộ các bạn. Tôi tò mò muốn biết chuyện tình yêu và hôn nhân của bốn cô gái xinh đẹp đến nay thế nào rồi? (Nguyễn Duy Biển - tinhyeuanhvaem@yahoo.com.vn)
     
    Bảo Lan: Lan nghĩ mỗi người đều có tình yêu cho riêng mình, nhưng có điều người đó có chia sẻ hay không thôi. Hồng Ngọc đã có gia đình rồi, Lan Hương thì đã có vị hôn thê, còn Linh với Lan vẫn còn đang “mờ ám” (cười).
     
    ** Xin chào Năm Dòng Kẻ, hiện tại mình đang rất buồn vì mình đã gây ra lỗi lầm, đã nói những điều vô lý, gây tổn thương và khiến cô gái mình yêu thương nhất rời xa mình. Các bạn đều là phụ nữ, các bạn có thể cho mình một lời khuyên để có thể khiến cô ấy quay về được không? (Tuấn Hùng - changtraisitinh073@yahoo.com)
     
    Năm Dòng Kẻ: Thực ra muốn về với nhau thì các bạn phải xuất phát từ trái tim. Trái tim sẽ mách bạn cách riêng để khiến người yêu bạn quay lại nếu thực sự hai bạn yêu nhau.
     
    Thùy Linh tiết lộ CD ra mắt trong năm sau
    ** Em muốn hỏi: để đi tới chặng đường với 10 năm ca hát, các chị có khi nào cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại để chú tâm cho chuyện gia đình hay sự nghiệp riêng không? (Nguyễn Thị Diệp Đoan - diepdoan90@gmail.com)
     
    Năm Dòng Kẻ: Mình nghĩ là không mệt mỏi đâu vì niềm đam mê với âm nhạc của bọn mình quả thực là lớn và nếu như có thể cân bằng được thì việc có một gia đình quả là giúp ích rất nhiều. Chồng của Hồng Ngọc còn là một người bạn trong âm nhạc của nhóm nữa.
     
    ** Xin chào nhóm Năm Dòng Kẻ! Em thấy hầu hết các ca khúc của nhóm đều mang đến những góc nhìn và tư tưởng mới về cuộc sống, ca từ cũng khiến người nghe lại dừng lại mà suy nghĩ. Tuy nhiên những ca khúc như vậy thường không được các thính giả trẻ yêu thích và hâm mộ, có thể nói nhạc của các chị khá kén người nghe. Các chị có nghĩ đây là một bất lợi không?  (Ngọc Minh - Cầu Giấy)
     
    Năm dòng kẻ: Thực ra khi lựa chọn cho mình một dòng nhạc thì người nghe nhạc cũng như người làm nhạc trước tiên phải chiều theo cái gu của mình. Các bạn trẻ hiện nay thích những gì đơn giản, tươi trẻ để giải trí nhưng nhóm chị lại thích âm nhạc phải tư duy hơn một chút. Âm nhạc phải xuất phát từ trái tim của mình. Tuy không nhiều nhưng nhóm cũng có một lượng khán giả yêu thích riêng, có độ trải dài hơn về độ tuổi. Khi chấp nhận điều đó thì không có gì phải buồn mà thấy đấy là một thế mạnh của mình, và mình phải làm cho nó tốt hơn lên.
     
    Năm Dòng Kẻ khiến thính giả bất ngờ với ca khúc ngẫu hứng trong phòng thu
    ** Các chị nghĩ thế nào về hiện tượng các ca sỹ trẻ hiện nay đánh bóng tên tuổi bằng scandal chứ không khiến người hâm mộ khâm phục vì tài năng thực sự? Các chị cũng có thể tạo scandal để nổi tiếng hơn, vậy các chị có định làm thế không?
     
    Năm dòng kẻ: Chị nghĩ là tạo scadal là điều nhóm không bao giờ nghĩ tới. Người ta biết đến những người tạo scandal như những người không có thực chất, chuyện đó không đem cho họ hướng đi đường dài. Khi làm nghệ thuật một cách thực thụ phải lấy âm nhạc để truyền bá âm nhạc. Người nghệ sĩ cũng có quyền lựa chọn dòng khán giả mình yêu thích.

    ** Sau nhóm nam AC&M thì các chị là nhóm nhạc nữ hát capenla rất thành công. Trong liveshow “Tình ca mặt trời” các chị có hát ca khúc nào như thế không? Hôm nay là ngày sinh nhật của em các chị có thể tặng em ca khúc này không? (Trần Đức Phong – phongtn84@gmail.com)
     
    Năm dòng kẻ: Thực ra đây không phải là liveshow riêng của Năm Dòng Kẻ. Tên chủ đề chương trình Không gian âm nhạc là “Tình ca mặt trời”, một nội dung bao quát của chương trình. Và còn nhiều thú vị nữa có lẽ là sự kết hợp giữa Năm Dòng Kẻ và Quang Linh. Năm dòng kẻ và ban tổ chức cũng muốn đánh liều một chút, đó là điều có lẽ khán giả sẽ không ngờ tới.
     
    ** Mình rất thích giọng hát của nhóm Năm Dòng Kẻ, đặc biệt giọng hát của Lan Hương! Trước đây Năm Dòng Kẻ đã có những ngày lập nghiệp tại TP HCM và rất vất vả với môi trường showbiz phía nam. Khi vào SG người đầu tiên giúp đỡ nhóm là ai? Và các bạn có thể chia sẻ về kỉ niệm lần đầu khi các bạn chính thức Nam tiến được không?
     
    Năm Dòng Kẻ: Thời kỳ đầu nhóm mới vào thành phố HCM thì người thầy giúp đỡ nhóm rất nhiều là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín và thầy Hoài Nam, là những người trực tiếp ảnh hưởng lớn đến Năm Dòng Kẻ. Bên cạnh đó có những người bạn như nhóm nhạc The Bell, MTV... đã giúp Năm Dòng Kẻ cảm thấy bớt cô đơn và cảm thấy rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn của mình khi dũng cảm chinh phục thị trường miền Nam.

    ** Xin chào Năm Dòng Kẻ, đâu là bí quyết để các chị chinh phục được trái tim của người yêu nhạc? Sắp tới các chị có thực hiện dự án âm nhạc nào và có thể tiết lộ với thính giả được không? (Nguyễn Đức Trọng - hatinh.gov@yahoo.com)
     
    Năm Dòng Kẻ: Có lẽ bí quyết để đi tới trái tim của người yêu nhạc là đi từ trái tim thôi. Năm Dòng Kẻ cố gắng bày tỏ trái tim âm nhạc của mình và hi vọng được đáp lại từ những trái tim yêu nhạc. Còn về dự án âm nhạc, Năm Dòng Kẻ đang tiến hành thu âm cho CD do Bảo Lan mới sáng tác. Mong rằng năm sau album này sẽ sớm được ra mắt khán thính giả./. 
    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên