Ngày 1/10, khai mạc chương trình "Dấu ấn Thăng Long"

Chào mừng kỷ niệm 999 năm Thăng Long Hà Nội, từ ngày 1 đến 10/10, Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long tổ chức chương trình "Dấu Ấn Thăng Long" tại Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội)

Chương trình có 2 nội dung chính là: Triển lãm tranh với chủ đề Thăng Long - Hà Nội và giới thiệu, biểu diễn nghệ thuật ca trù.

Triển lãm giới thiệu hơn 30 bức tranh làm bằng lá cây tự nhiên xoay quanh chủ đề về Thăng Long - Hà Nội như con người, đời sống, phố phường, thiếu nữ...Trong đó có một số bức đặc sắc làm điểm nhấn của triển lãm như: "Bức Thiếu nữ Hà Nội" của họa sỹ trẻ Thu Thuỷ với một hình ảnh quen thuộc của Hà Nội là những nữ sinh tha thướt trong tà áo dài truyền thống sau buổi tan trường, những con phố nhỏ, từng hàng cây e ấp bên dáng người thiếu nữ; bức "Mưu sinh" do họa sĩ Lê Đắc Trung thực hiện bằng 500 chiếc là có chất lượng tốt nhất mô tả cảnh người phụ nữ Việt Nam vất vả trong vòng xoáy mưu sinh, với gánh hàng nặng chịu đôi vai gầy bước đi trên con phố nhỏ Hà Nội trong một sớm trời thu....; bức "Hồ Gươm chiều thu" của họa sĩ có màu sắc được sử dụng hoàn toàn do màu tự nhiên của lá cây.

Nghệ thuật ca trù sẽ được giới thiệu về lịch sử hình thành và chương trình biểu diễn vào 18h hàng ngày trong thời gian diễn ra chương trình "Dấu ấn Thăng Long"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên