Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc Hà Giang lần thứ V

Ngày hội kéo dài từ 17 - 20/8

Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh, kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tỉnh Hà Giang tổ chức Ngày hội Văn hoá Thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ V kéo dài từ ngày 17 đến 20/8.

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang năm 2011 cho biết: Ngày hội được tổ chức tại thành phố Hà Giang với sự tham gia của 11 đoàn diễn viên, vận động viên của 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Các hoạt động chính diễn ra trong Ngày hội bao gồm: Trưng bày giới thiệu trại văn hoá dân tộc mang tính đặc trưng của các huyện, TP; biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục, người đẹp dân tộc của các đoàn nghệ thuật dân gian các huyện, thành phố; Giới thiệu lễ hội truyền thống của các dân tộc trong tỉnh (mỗi đoàn giới thiệu 1 trích đoạn lễ hội truyền thống); Thi đấu một số môn thể thao dân tộc truyền thống (đẩy gậy, kéo co, cà kheo) và lễ bế mạc và trao giải các cuộc thi, và biểu diễn các tiết mục xuất sắc của các đoàn từ 20h00’ - 22h00’, ngày 20/8, tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang.

Bên cạnh Ngày hội Văn hoá Thể thao các dân tộc, Hà Giang còn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá đáng chú ý như: Chương trình “Liên hoan nghệ thuật”; Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh Hà Giang; tuần lễ “ấn tượng cao nguyên đá Đồng Văn” với các hoạt động Festival khèn Mông, đêm phố cổ, lễ hội chọi bò cùng nhiều hoạt động thể thao, văn hoá nghệ thuật khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên