Nghệ sỹ hài Minh Vượng làm Bà Tiên chọc cười trẻ em

VOV.VN - Nghệ sỹ hài Minh Vượng sẽ vào vai Bà Tiên trong vở “Những điều ước thần kỳ” do chính chị viết kịch bản.

Nghệ sỹ hài Minh Vượng chắc chắn sẽ làm các em nhỏ thích thú và hào hứng khi vào vai Bà Tiên hài hước, thông minh, dí dỏm trong vở kịch hát “Những điều ước thần kỳ” sẽ công diễn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

“Những điều ước thần kỳ” dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Công chúa Lọ Lem” do NSƯT Minh Vượng trực tiếp viết kịch bản, NSƯT Thúy Mùi làm đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của  các nghệ sỹ nổi tiếng của Đoàn 1 – Nhà hát Chèo Hà Nội như Minh Nhan, Hoài Thu, Quốc Phòng, Thu Hòa…

Poster vở diễn "Những điều ước thần kỳ"

“Những điều ước thần kỳ” kể về câu chuyện cô bé Lọ Lem là người tốt và nhân hậu nhưng luôn bị mẹ ghẻ và 2 cô em chèn ép, bắt nạt. Lọ Lem luôn giúp đỡ và lo cho người khác, cô cũng luôn chịu khó làm việc và không bao giờ kêu ca. Vì lòng tốt và sự chăm chỉ của mình mà Lọ Lem đã được Bà Tiên ban cho phép màu lấy được Hoàng Tử và sống cuộc đời sung sướng.

Trong vở kịch này, có rất nhiều câu chuyện gắn liền với đời sống hiện tại của các em thiếu nhi được đưa vào kịch bản, cả những bài hát quen thuộc, đang “hot” hiện nay. Thiết kế trang phục cho vở diễn này là một trong những điểm nhấn quan trọng tạo nên sự tươi mới, hấp dẫn cho các khán giả nhỏ tuổi.

NSƯT Minh Vượng chia sẻ: “Vở diễn này đề cao tính nhân văn và sự định hướng cho các khán giả nhí làm những điều tốt. Vì thế, ngay cả cái ác cũng không quá ghê rợn, mà nó tương đối nhẹ nhàng. Chúng tôi chọn Tốt - Xấu thay vì Hiền - Ác để giảm thiểu sự bất bình trong cảm xúc của trẻ, từ đó nâng cao giá trị của lòng vị tha, nhân hậu vốn là những điều tốt đẹp bẩm sinh trong mỗi con người”.

“Những điều ước thần kỳ” sẽ được diễn liên tục từ 25/5 đến 1/6 tại Rạp Đại Nam 89 Phố Huế, mỗi ngày, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ trình diễn 6 xuất. Đặc biệt, nghệ sỹ hài Minh Vượng sẽ liên tục tham gia trong các xuất diễn chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười không chỉ cho các em mà cả các bậc phụ huynh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên