Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết

VOV.VN - 90 kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới đã về nước dự Chương trình Xuân Quê hương 2018. Nhiều kiều bào vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng.

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu gồm 90 kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới dự Chương trình Xuân Quê hương 2018. Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Vũ Hồng Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu kiều bào.
Trong không khí ấm áp, nhiều kiều bào bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài. Các đại biểu khẳng định luôn hướng về quê hương, đất nước với mong muốn đóng góp một phần tâm sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Ông Peter Hồng,Việt kiều tại Australia, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đề nghị, cộng đồng kiều bào tổ chức nhiều lễ tri ân đất nước sở tại cũng như tri ân tại đất nước mình: “Với đất nước chúng ta, những bà con Việt kiều luôn có ý thức rất trân trọng, ai cũng yêu quê hương”.

Ông Peter Hồng cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cố gắng tổ chức nhiều chương trình tri ân đất nước Việt Nam. Trong đó, con cháu tri ân bố mẹ. Người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài tri ân đất nước. Tri ân đất nước mình, tri ân đất nước sở tại mình đang sinh sống”.

Dành nhiều tâm huyết về xây dựng đất nước, năm 1984, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Việt kiều Philippines là người đã có nhiều nỗ lực trong việc đàm phán để mở tuyến bay chính thức giữa Việt Nam với Philippines. Hai năm sau đó, ông là một trong những Việt kiều đầu tiên về nước đầu tư khi thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương. Từ năm 1996, Công ty Liên Thái Bình Dương đã đầu tư, hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Những dự án này mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Khi được hỏi: “Với góc độ là 1 doanh nhân, yếu tố nào đã níu chân ông ở Việt Nam và tiếp tục hạng mục kinh doanh của mình?”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn đặt bàn tay lên ngực và nói, đó là “lòng yêu nước”.

“Nếu ta không yêu nước thì chỉ về kiếm tiền và bỏ đi. Nếu yêu nước thực sự chúng ta ở lại đây, đóng góp bằng cách tất cả mọi việc làm theo pháp luật, đóng thuế đầy đủ. Chúng tôi không được phép trốn thuế, không được phép vi phạm pháp luật, đây là 2 tiêu chí của 2 công ty chúng tôi. Vì yêu nước chúng tôi ở lại đây những năm đầu vô cùng khó khăn. Nói tóm lại , không có gì ngoài lòng yêu  nước thì mới giữ vững con người ở đây. Có nhiều Việt Kiều về nước đã thất bại nhưng không kiên nhẫn. Bài học tôi học ở Việt Nam là muốn thành công ở Việt Nam thì chữ “Nhẫn” phải trước”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Vũ Hồng Nam cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ đã dành thời tiếp đoàn trong bầu không khí ấm áp. Ông Vũ Hồng Nam cho rằng: Trong năm 2017, kiều bào rất tự hào cùng toàn dân tộc làm nên kỳ tích. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, vị thế của Việt Nam trong năm 2017 có đóng  góp to lớn của kiều bào.

Trong đối ngoại, mỗi con người ở nước ngoài là 1 vị đại sứ, 1 đại diện của văn hóa Việt. Kiều bào xứng đáng thể hiện niềm tự hào của người Việt. Trong đó, một số nhân vật tham gia Nghị viện của Mỹ, Pháp, Hàn Quốc…Về kinh tế, kiều bào đóng góp 9,5 tỷ USD kiều hối. Cũng trong năm qua, niềm tự hào của trí thức trẻ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, giúp phát triển chiến lược địa phương.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng  Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh gặp mặt kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2018.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư Ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết thêm: Năm 2018, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức quốc tế và các đối tác của mặt trận ở các nước để vận động chính quyền các nước quan tâm hơn và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ta ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội ở nước sở tại.

Với vai trò giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức để cùng hỗ trợ cho công tác dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, tăng cường công tác tiếp xúc, vận động chuyên gia, tri thức kiều bào thông qua các chương trình gặp mặt định kỳ.

Mặt trận cũng sẽ kiến nghị Đảng và Nhà nước có những chính sách mạnh mẽ hơn nữa nhằm thu hút, tạo điều kiện để thế hệ trẻ kiều bào ở nước ngoài trở về khởi nghiệp ở quê hương, góp phần xây dựng đất nước./.

Đoàn kiều bào chụp ảnh lưu niệm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam ở Ukraine tổ chức gặp mặt nhân Tết Mậu Tuất 2018
ĐSQ Việt Nam ở Ukraine tổ chức gặp mặt nhân Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân mới cho Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine.

ĐSQ Việt Nam ở Ukraine tổ chức gặp mặt nhân Tết Mậu Tuất 2018

ĐSQ Việt Nam ở Ukraine tổ chức gặp mặt nhân Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân mới cho Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine.

Người Việt tại Bangladesh đón Tết đoàn viên
Người Việt tại Bangladesh đón Tết đoàn viên

VOV.VN - Hoạt động này tăng cường hơn sự gắn kết trong cộng đồng người Việt tại Bangladesh, đồng thời nối thêm nhịp cầu giữa bà con với quê nhà.

Người Việt tại Bangladesh đón Tết đoàn viên

Người Việt tại Bangladesh đón Tết đoàn viên

VOV.VN - Hoạt động này tăng cường hơn sự gắn kết trong cộng đồng người Việt tại Bangladesh, đồng thời nối thêm nhịp cầu giữa bà con với quê nhà.

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại Pardubice, CH Séc
Tết sớm với cộng đồng người Việt tại Pardubice, CH Séc

VOV.VN - Tối 4/2, gần 600 bà con người Việt đã tham dự buổi Dạ tiệc ấm cúng đón Xuân Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Pardubice, CH Séc.

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại Pardubice, CH Séc

Tết sớm với cộng đồng người Việt tại Pardubice, CH Séc

VOV.VN - Tối 4/2, gần 600 bà con người Việt đã tham dự buổi Dạ tiệc ấm cúng đón Xuân Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Pardubice, CH Séc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng quà Tết phạm nhân người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng quà Tết phạm nhân người Việt

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam Thái Lan đã tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho các phạm nhân người Việt Nam đang thi hành án tại Thái Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng quà Tết phạm nhân người Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng quà Tết phạm nhân người Việt

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam Thái Lan đã tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho các phạm nhân người Việt Nam đang thi hành án tại Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào tại Ấn Độ yêu thương, đoàn kết, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào tại Ấn Độ yêu thương, đoàn kết, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.