Mỹ, Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác bảo vệ đại dương

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc vừa nhất trí về việc thành lập một khu bảo tồn biển ở Biển Ross thuộc Nam Cực.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sau cuộc Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 7 diễn ra trong 2 ngày tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, hai bên đã nhất trí bảo tồn "một trong những môi trường biển còn nguyên sơ cuối cùng của thế giới."

Biển Ross (ảnh: 3news)

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này còn chỉ ra sự hợp tác mạnh mẽ trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường khác. Lượng nhựa đang được thải ra đại dương, vai trò của khí nhà kính trong quá trình axit hóa đại dương cũng là các chủ đề được đưa ra thảo luận giữa hai bên.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì đã ca ngợi những đóng góp tích cực của hai nước Mỹ và Trung Quốc trong việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, bảo tồn đại dương cùng với việc tăng cường trao đổi chính sách  hàng hải và hợp tác thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, thực thi hàng hải, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển, cũng như sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển.

Ông Dương Khiết Trì kêu gọi hai bên tạo thêm kênh thông tin liên lạc và tăng cường tần suất của các cuộc đối thoại để cùng nhau tìm kiếm những giải pháp hướng tới hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực xây dựng môi trường sinh thái biển, giám sát môi trường biển và bảo vệ các nguồn tài nguyên thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu
G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Đó là nhận định của các Bộ trưởng Năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong cuộc họp ở Đức ngày 12/5.  

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Đó là nhận định của các Bộ trưởng Năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong cuộc họp ở Đức ngày 12/5.  

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều nguy cơ cho an ninh toàn cầu
Biến đổi khí hậu gây ra nhiều nguy cơ cho an ninh toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama khẳng định biến đối khí hậu là một trong những ưu tiên chính trong 19 tháng nắm quyền còn lại của mình.

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều nguy cơ cho an ninh toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều nguy cơ cho an ninh toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama khẳng định biến đối khí hậu là một trong những ưu tiên chính trong 19 tháng nắm quyền còn lại của mình.

Vấn đề biến đổi khí hậu bao trùm ngày thứ 2 của Hội nghị G7
Vấn đề biến đổi khí hậu bao trùm ngày thứ 2 của Hội nghị G7

VOV.VN -  Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết thắt chặt các tiêu về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Vấn đề biến đổi khí hậu bao trùm ngày thứ 2 của Hội nghị G7

Vấn đề biến đổi khí hậu bao trùm ngày thứ 2 của Hội nghị G7

VOV.VN -  Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết thắt chặt các tiêu về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Trung Quốc và cuộc chiến cam go với ô nhiễm môi trường
Trung Quốc và cuộc chiến cam go với ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Trung Quốc năm ngoái đã tuyên chiến với ô nhiễm, bắt đầu giảm tiêu thụ than và loại bỏ những cơ sở công nghiệp không đạt chuẩn.

Trung Quốc và cuộc chiến cam go với ô nhiễm môi trường

Trung Quốc và cuộc chiến cam go với ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Trung Quốc năm ngoái đã tuyên chiến với ô nhiễm, bắt đầu giảm tiêu thụ than và loại bỏ những cơ sở công nghiệp không đạt chuẩn.

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu
G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức  cho rằng “chưa khi nào các nước G7 lại thống nhất với nhau đến thế trong việc đưa ra các mục tiêu chung”.

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức  cho rằng “chưa khi nào các nước G7 lại thống nhất với nhau đến thế trong việc đưa ra các mục tiêu chung”.