Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam

Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 14 - 22/11 tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

>>Việt Nam coi trọng hợp tác văn hóa với LB Nga

Theo Bộ VH,TT&DL, Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 15/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là lần thứ 2 những ngày văn hóa Nga được tổ chức tại Việt Nam nhằm tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga; thực hiện nội dung hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2010-2013 giữa Bộ VH,TT&DL Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga.

Dự kiến, những ngày văn hóa Nga sẽ diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ đặc sắc của 75 nghệ sỹ Nga đến từ 3 đơn vị nghệ thuật: Đoàn nghệ thuật Bạch Dương, đoàn nhạc Tuổi Trẻ, đoàn nhạc cổ điển biểu diễn.

Cũng trong khuôn khổ những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam còn có tuần lễ phim Nga tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), rạp Thăng Long (TP HCM), rạp Lê Độ (Đà Nẵng); gặp gỡ giao lưu giữa các nghệ sỹ nổi tiếng của Nga với cán bộ, sinh viên Nhạc viện TP HCM...

Nhân dịp này, 1 triển lãm ảnh mang tên "Matxcơva, chiến thắng tháng 5/1945" cũng sẽ được khai mạc tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài. Triển lãm sẽ giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh do các nhà nhiếp ảnh gia Xô Viết và thế giới ghi lại những khoảnh khắc lịch sử về chiến thắng vĩ đại của quân dân Liên Xô đánh tan phát xít Đức vào tháng 5/1945./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên