Những nghệ sỹ nổi tiếng công khai bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã dũng cảm công khai nỗi đau bị xâm hại tình dục. Trong số đó, có những người đã không thể vượt qua được mà chọn cách tự sát.

Marilyn Monroe sống ở trại trẻ mồ côi từ thuở nhỏ. Đến năm 11 tuổi, bà được một gia đình là bạn thân của mẹ nhận nuôi và từng bị con trai của họ cưỡng bức. Marilyn Monroe là một trong những người nổi tiếng đầu tiên dám công khai với thế giới về tuổi thơ bị cưỡng bức của mình.

Cựu vô địch quyền anh thế giới Micheal Tyson đã kể lại thời thơ ấu đầy khó khăn của mình vào năm 2013 trong cuốn tự truyện về cuộc đời. Trong một lần đang đi dạo chơi trên đường phố, Tyson – khi đó mới 7 tuổi đã bị bắt cóc bởi một người đàn ông lạ mặt và bị giở trò đồi bại.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Queen Latifah đã rất dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện về việc bị tấn công tình dục khi còn bé bởi chính người trông trẻ. Sự việc xảy ra khiến cho cô phải nhờ đến những phương pháp trị liệu để vượt qua.

Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải “Quả cầu vàng 2005” Terri Hatcher đã dũng cảm chia sẻ về quá khứ bị cưỡng bức bởi người chú khi mới lên 5 tuổi. Vào năm 2002, một lần nữa cô lại khiến công chúng ngưỡng mộ khi đứng ra làm chứng chống lại người đàn ông này và khiến thủ phạm chịu mức án lên đến 14 năm tù.

Chủ nhân của hàng loạt hit nổi tiếng như: Bad romance, Born this way…, nữ ca sỹ có phong cách quái dị Laday Gaga từng tâm sự biến cố lớn nhất trong cuộc đời cô có lẽ chính là việc bị xâm hại tình dục khi mới 19 tuổi. Sau khi vượt qua biến cố, Lady Gaga đã trở thành một trong những nghệ sĩ tích cực đấu tranh vì nữ quyền.

Theo lời kể của Madonna, năm 19 tuổi, trong một lần đi học nhảy, nữ ca sĩ đã bị một người đàn ông lạ lừa vào căn hộ của anh ta và thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, cô cũng cho biết chính những nỗi đau đã góp phần giúp cô trở thành một phụ nữ mạnh mẽ như hiện tại.

Đạo diễn và diễn viên nổi tiếng của Hollywood Tyler Perry chia sẻ rằng, anh từng bị một người bạn của mẹ mình cưỡng hiếp. Khủng khiếp hơn, người này còn giữ anh làm con tin trong nhà cho đến khi anh chịu quan hệ với bà ta.

Tháng 10/2014, nữ ca sĩ cá tính Kesha đệ đơn lên tòa án tối cao thành phố New York (Mỹ) để tố cáo hành vi xâm hại tình dục của nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke từ lúc cô mới 18 tuổi. Dù không thắng kiện nhưng nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận cũng như nhiều ngôi sao trong làng giải trí.

Năm 2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon của bộ phim truyền hình ăn khách Vườn sao băng đã tự tử và để lại lá thư tuyệt mệnh, tiết lộ việc cô bị buộc phải quan hệ tình dục với nhiều đạo diễn, giám đốc các hãng giải trí. Đến năm 2010 Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc công bố khảo sát cho thấy trong số 111 nữ diễn viên đã vào nghề và 240 người mới nổi được hỏi, có tới 60% thừa nhận đã phải hiến thân cho những nhân vật có quyền lực trong ngành giải trí. 

Tuổi thơ nữ nhạc sỹ - ca sỹ Tiên Tiên đã từng phải trải qua khoảng thời gian đen tối mà không dám nói với ai.Với những ai từng là nạn nhân của tình trạng xâm hại tình dục khi còn bé, tôi biết sự tổn thương đó là cực kỳ khó nói ra. Nhưng sau cùng vẫn là nên nói ra để mình chia sẻ được nỗi đau đó. Chứ đừng có giấu nó một mình xong rồi mình bị bệnh luôn. Bệnh rách tay rách chân thì dễ lành, chứ còn bệnh trong lòng, khó lành lắm".

Ngày 13/3, MC Phan Anh kể lại câu chuyện của bản thân trên trang cá nhân khi bị lạm dụng và cũng chính anh cũng đã từng lạm dụng người khác: "Và tôi đang phải hít sâu rất nhiều lần để chuẩn bị nói về một ám ảnh tội lỗi trong tâm trí của mình khi chính tôi cũng đã lạm dụng tình dục người khác. Đó là câu chuyện lúc còn nhỏ cũng tầm 8 tuổi, tôi, dù rất sợ hãi mỗi khi bị lạm dụng nhưng dường như không ý thức được nó là điều kinh tởm".

Đồng cảm với MC Phan Anh, hoa hậu Dương Thuỳ Linh chia sẻ câu chuyện khi còn nhỏ: "Hai anh em họ em cũng bị bạn bè cùng khu phố lúc đó kêu vào, bắt cởi đồ, nằm lên nhau. Em không hiểu chuyện gì xảy ra và ông anh họ bằng tuổi cũng không hiểu gì. Bọn nó bảo không được kể với người lớn. Nhưng em vốn không giỏi nghe lời lắm nên về kể hết giữa nhà. Ông anh họ sợ tái mặt. Không biết phụ huynh có đi xử lí bọn kia không, nhưng không bao giờ thấy chúng nó rủ vậy nữa. Đúng là chả ra làm sao. May em không bị ám ảnh".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa dời xử Minh Béo tội lạm dụng tình dục trẻ em đến ngày 10/8
Tòa dời xử Minh Béo tội lạm dụng tình dục trẻ em đến ngày 10/8

Minh Béo sẽ chính thức được đưa ra xét xử vào phiên xử Pre-trial lúc 9h sáng ngày 10/8 và ra phiên tòa sơ thẩm ngày 12/8.

Tòa dời xử Minh Béo tội lạm dụng tình dục trẻ em đến ngày 10/8

Tòa dời xử Minh Béo tội lạm dụng tình dục trẻ em đến ngày 10/8

Minh Béo sẽ chính thức được đưa ra xét xử vào phiên xử Pre-trial lúc 9h sáng ngày 10/8 và ra phiên tòa sơ thẩm ngày 12/8.

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi
MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

VOV.VN - Trong bức tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội, MC Phan Anh kể lại những ký ức khi bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ.

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

VOV.VN - Trong bức tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội, MC Phan Anh kể lại những ký ức khi bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ.

Xâm hại tình dục: Từ chuyện của MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh
Xâm hại tình dục: Từ chuyện của MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh

VOV.VN - MC Phan Anh và doanh nhân Hoài Anh chia sẻ từng bị xâm hại tình dục khiến nhiều người làm cha mẹ thêm lo lắng cho sự an toàn của chính con mình.

Xâm hại tình dục: Từ chuyện của MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh

Xâm hại tình dục: Từ chuyện của MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh

VOV.VN - MC Phan Anh và doanh nhân Hoài Anh chia sẻ từng bị xâm hại tình dục khiến nhiều người làm cha mẹ thêm lo lắng cho sự an toàn của chính con mình.