Kon Tum: Lừa chạy việc chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

VOV.VN -Tự nhận quan hệ rộng, có khả năng xin việc,.. Trần Hồng Quân đã nhận 21 hồ sơ và số tiền gần 2 tỷ đồng rồi lặn mất tăm.

Điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2018 Trần Hồng Quân (44 tuổi), trú tại hẻm 19/ 2 đường Lý Tự Trọng, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã nhận 21 bộ hồ sơ và gần 2 tỷ đồng của các cá nhân với lời hứa xin việc, chuyển công tác và bổ nhiệm cán bộ.

Đối tượng Trần Hồng Quân.

Quá thời gian hứa hẹn, Quân không xin được việc, không trả lại số tiền đã nhận và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra Trần Hồng Quân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với phát đi thông báo truy tìm, kêu gọi Quân trình diện cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của đối tượng này đến đơn vị để phối hợp giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng
Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc
Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

VOV.VN - Để vay được tiền, Hùng nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng và sử dụng một phần tiền vay để trả lãi cho các chủ nợ. 

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

VOV.VN - Để vay được tiền, Hùng nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng và sử dụng một phần tiền vay để trả lãi cho các chủ nợ. 

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội
Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.