Phải công khai việc sử dụng tiền công đức ở lễ hội

VOV.VN -Quản lý, sử dụng tiền công đức lễ hội là một vấn đề phức tạp, nhiều nơi mâu thuẫn nội bộ bởi số tiền thu được quá lớn.

Sáng 13/2 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015. Tại đây, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái thông báo chỉ thị của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Chỉ thị của Ban Bí thư khẳng định công tác quản lý và tổ chức lễ hội dù phức tạp nhưng đã từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế như các loại hình lễ hội được tổ chức với tần suất cao, mật độ dày, gây quá tải, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa tốt, còn đốt nhiều vàng mã, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định…

Họp báo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Trong Công điện, Thủ tướng nhấn mạnh vào việc giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; Hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội; Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Liên quan đến việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, Công điện của Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt là tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội. Nghiêm cấm mọi hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Để quán triệt tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VHTT&DL đã yêu cầu các sở VHTT&DL các tỉnh, thành thực hiện 9 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lễ hội tại địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện hiệu quả và tiết kiệm; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…, đảm bảo các hoạt động diễn ra tốt đẹp; giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông; cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Quản lý, sử dụng tiền công đức lễ hội phải công khai minh bạch. Ảnh minh họa: Quang Trung

Về quản lý tiền công đức, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng đây là một vấn đề phức tạp. Tiền công đức có 2 loại, hòm công đức và tiền giọt dầu. Có nơi quy định tiền công đức sẽ được công bố với ban quản lý, nhưng tiền giọt dầu thì thủ nhang quản lý, do đó dẫn đến mâu thuẫn.

“Có những cơ sở thờ tự một năm thu được trên dưới 100 tỷ đồng từ nguồn này. Một số nơi mâu thuẫn nội bộ trong quản lý công đức. Quan điểm của Bộ là Nhà nước không quản lý tiền công đức, giọt dầu nhưng tiền này phải công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội”, Thứ trưởng Ái cho biết.

Để công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015 được nghiêm túc, đúng chủ trương, đảm bảo để các lễ hội diễn ra đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, trong buổi họp báo, Chánh thanh tra Bộ VHTT&DL Vũ Xuân Thành khẳng định, công tác thanh tra luôn được tiến hành trước – trong và sau lễ hội. Đầu năm nay, Bộ tổ chức 6 đoàn làm việc do Bộ trưởng và các Thứ trưởng dẫn đầu đến các UBND các tỉnh để đôn đốc lễ hội. Trong đó, 2 đoàn đi trước Tết Nguyên đán và 4 đoàn sau Tết tiến hành kiểm tra công tác quản lý, công tác tổ chức lễ hội tại các tỉnh thành phố.

Chen lấn ở lễ hội khai ấn Đền Trần, Nam Định. Ảnh: Quang Trung

“Ba cơ quan thường trực quản lý lễ hội là Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản và Thanh tra Bộ. Khác với những năm trước, năm nay, chúng tôi lên kế hoạch tập trung vào kiểm tra đột xuất, đến lễ hội quay phim, chụp ảnh để có bằng chứng sai phạm, sau đó mới làm việc với ban quản lý di tích, lãnh đạo Sở để chấn chỉnh. Chúng tôi sẽ bắt đầu ra quân từ mùng 7 Tết. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, luôn có cơ quan thường trực để bám sát lễ hội, đảm bảo xử lý kịp thời những bất cập còn tồn tại”, ông Thành cho biết.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng khẳng định, chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong công tác tổ chức lễ hội đã có đủ. Ở địa phương, tùy theo mức độ hành vi vi phạm để xử lý, và trách nhiệm kiểm soát quan trọng nhất thuộc về các cấp chính quyền địa phương, cũng như Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích. Bộ VHTT&DL sẽ có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành những chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ VHTT&DL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị bỏ lễ hội chém lợn: Bắc Ninh cung cấp thông tin bất ngờ
Đề nghị bỏ lễ hội chém lợn: Bắc Ninh cung cấp thông tin bất ngờ

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp thông tin khá bất ngờ liên quan đến Lễ hội chém lợn gây tranh cãi.

Đề nghị bỏ lễ hội chém lợn: Bắc Ninh cung cấp thông tin bất ngờ

Đề nghị bỏ lễ hội chém lợn: Bắc Ninh cung cấp thông tin bất ngờ

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp thông tin khá bất ngờ liên quan đến Lễ hội chém lợn gây tranh cãi.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10
Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10

VOV.VN -Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Lào phối hợp với Hội nữ doanh nghiệp Lào tổ chức, khai mạc sáng 29/1

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10

VOV.VN -Lễ hội Ẩm thực Lào lần thứ 10 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Lào phối hợp với Hội nữ doanh nghiệp Lào tổ chức, khai mạc sáng 29/1

Lễ hội chém lợn: “Không hiểu thì đừng đến xem“
Lễ hội chém lợn: “Không hiểu thì đừng đến xem“

“Nếu người nào muốn tham gia Lễ hội chém lợn phải hiểu văn hóa riêng đó, nếu không hiểu thì đừng có bàn”, Giáo sư Trần Ngọc Thêm bày tỏ.

Lễ hội chém lợn: “Không hiểu thì đừng đến xem“

Lễ hội chém lợn: “Không hiểu thì đừng đến xem“

“Nếu người nào muốn tham gia Lễ hội chém lợn phải hiểu văn hóa riêng đó, nếu không hiểu thì đừng có bàn”, Giáo sư Trần Ngọc Thêm bày tỏ.

Thanh tra Bộ VH sẽ kiểm tra đột xuất các lễ hội
Thanh tra Bộ VH sẽ kiểm tra đột xuất các lễ hội

VOV.VN - Theo Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mùa lễ hội năm 2015, lãnh đạo Bộ và Thanh sẽ có những cuộc kiểm tra đột xuất...

Thanh tra Bộ VH sẽ kiểm tra đột xuất các lễ hội

Thanh tra Bộ VH sẽ kiểm tra đột xuất các lễ hội

VOV.VN - Theo Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mùa lễ hội năm 2015, lãnh đạo Bộ và Thanh sẽ có những cuộc kiểm tra đột xuất...

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn

Bắc Ninh sẽ thay đổi một phần nghi thức Lễ hội chém lợn
Bắc Ninh sẽ thay đổi một phần nghi thức Lễ hội chém lợn

VOV.VN - Việc chém lợn được thực hiện ở khu vực dành riêng để làm cỗ ngọc tế thánh, chỉ những người được phân công giết mổ... mới được chứng kiến.

Bắc Ninh sẽ thay đổi một phần nghi thức Lễ hội chém lợn

Bắc Ninh sẽ thay đổi một phần nghi thức Lễ hội chém lợn

VOV.VN - Việc chém lợn được thực hiện ở khu vực dành riêng để làm cỗ ngọc tế thánh, chỉ những người được phân công giết mổ... mới được chứng kiến.

Cấm sử dụng xe công đi lễ hội
Cấm sử dụng xe công đi lễ hội

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Cấm sử dụng xe công đi lễ hội

Cấm sử dụng xe công đi lễ hội

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015 phục dựng đầy đủ nghi lễ truyền thống
Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015 phục dựng đầy đủ nghi lễ truyền thống

VOV.VN - Năm nay Lễ hội tổ chức trong 6 ngày từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng Âm lịch (tức 1/3 đến 6/3/2015).

Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015 phục dựng đầy đủ nghi lễ truyền thống

Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015 phục dựng đầy đủ nghi lễ truyền thống

VOV.VN - Năm nay Lễ hội tổ chức trong 6 ngày từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng Âm lịch (tức 1/3 đến 6/3/2015).

Tranh cãi về lễ hội chém lợn: Không thể cấm bằng văn bản!
Tranh cãi về lễ hội chém lợn: Không thể cấm bằng văn bản!

Phong tục tập quán gắn với tín ngưỡng của địa phương như lễ hội chém lợn cần được giải quyết bằng cách tiếp cận bình tâm.

Tranh cãi về lễ hội chém lợn: Không thể cấm bằng văn bản!

Tranh cãi về lễ hội chém lợn: Không thể cấm bằng văn bản!

Phong tục tập quán gắn với tín ngưỡng của địa phương như lễ hội chém lợn cần được giải quyết bằng cách tiếp cận bình tâm.