Tọa đàm “Hà Nội – Phát triển đô thị bền vững” tại Pháp

VOV.VN - Tại tòa đàm, doanh nghiệp Pháp và Việt Nam tập trung trao đổi về cơ hội và thách thức nhằm đưa Hà Nội thành một thành phố phát triển bền vững.

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), đoàn công tác của thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố dẫn đầu, đã có buổi tọa đàm về chủ đề “Hà Nội - phát triển đô thị bền vững” cùng Cơ quan thương mại và đầu tư Business France của Pháp.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm, bên cạnh lãnh đạo và cán bộ đoàn công tác thành phố Hà Nội và Cơ quan thương mại và đầu tư Business France, còn có đại diện Bộ Sinh thái và Đoàn kết Pháp, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Pháp, đại diện lãnh đạo chính quyền vùng Île-de-France, đại diện cơ quan phát triển Pháp (AFD) cùng đông đảo doanh nghiệp Pháp quan tâm tới hợp tác với thành phố Hà Nội.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội muốn lắng nghe các ý kiến, giải pháp và công nghệ của các doanh nghiệp Pháp nhằm nghiên cứu áp dụng vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị xanh và bền vững của thủ đô. Hà Nội hiện là một đô thị phát triển năng động với 7,5 triệu người sinh sống, cùng khoảng 2 triệu người hàng ngày đến làm việc và học tập.

Hà Nội còn hiện diện rất nhiều công trình kiến trúc của các kiến trúc sư Pháp thiết kế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Văn hóa và kiến trúc Pháp hòa quyện cùng nền văn hóa hàng nghìn năm tuổi của Việt Nam là một nét đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Hà Nội mong muốn phát triển đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng đồng thời bảo tồn được các giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô.

Tuy là thành phố phát triển năng động nhưng Hà Nội cũng đang gặp nhiều thách thức, chẳng hạn vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, vấn đề năng lượng cho Hà Nội trong tương lai, giải quyết việc làm cho người dân, quy hoạch đô thị…

Mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France, thành phố Toulouse của Pháp đã trải qua 29 năm, các doanh nghiệp Pháp đang đầu tư nhiều tại Hà Nội. Chính quyền thành phố Hà Nội tin tưởng rằng các doanh nghiệp Pháp sẽ đưa ra được các giải pháp tối ưu nhất nhằm phát triển Hà Nội bền vững trong tương lai.

Trong khi đó, ông Olivier Robine, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Sinh thái và Đoàn Kết Pháp, đại diện cho chính phủ Pháp nhấn mạnh, vấn đề phát triển đô thị bền vững nhằm thích ứng với sự vận động của thế giới cần được đề cập một cách tổng thể, bao gồm chất lượng không khí, tiêu thụ năng lượng, vấn đề giao thông cũng như các dịch vụ đô thị. Bộ Sinh thái và Đoàn Kết Pháp hiện đang nghiên cứu áp dụng một giải pháp tổng thể đối với tất cả các lĩnh vực nói trên.

Pháp rất quan tâm và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, đặc biệt là thủ đô Hà Nội nói riêng trong các lĩnh vực này. Trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo các bộ ngành liên quan của hai nước thời gian vừa qua, vấn đề về môi trường cũng đã được đề cập nhiều lần.

Tại tòa đàm, doanh nghiệp Pháp và Việt Nam đã tập trung trao đổi về thực trạng của thành phố Hà Nội, những cơ hội và thách thức trong quá trình xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố phát triển bền vững. Trong đó, vấn đề chất lượng không khí tại đô thị, kiến trúc xanh và xây dựng, quy hoạch đô thị là những vấn đề quan trọng, được các doanh nghiệp Pháp và đại diện đoàn công tác của Hà Nội tham gia tọa đàm tập trung phân tích.

Dự kiến trong tuần tới, đoàn doanh nghiệp Pháp, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sẽ thăm và làm việc tại Hà Nội để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững cho thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức 2 tọa đàm về thành tựu của Việt Nam năm 2017
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức 2 tọa đàm về thành tựu của Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng vừa chỉ đạo về việc tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2017.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức 2 tọa đàm về thành tựu của Việt Nam năm 2017

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức 2 tọa đàm về thành tựu của Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng vừa chỉ đạo về việc tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2017.

Tọa đàm về nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam
Tọa đàm về nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Những bài viết của nhà báo Trần Công Mân với thể loại sở trường là ngôn luận, chính luận, tiểu luận đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tọa đàm về nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam

Tọa đàm về nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Những bài viết của nhà báo Trần Công Mân với thể loại sở trường là ngôn luận, chính luận, tiểu luận đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tọa đàm “Ngày giới thiệu về Việt Nam” tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tọa đàm “Ngày giới thiệu về Việt Nam” tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tọa đàm “Ngày giới thiệu về Việt Nam” tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tọa đàm “Ngày giới thiệu về Việt Nam” tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tọa đàm khoa học về danh nhân Phó Đức Chính và cuộc khởi nghĩa Yên Bái
Tọa đàm khoa học về danh nhân Phó Đức Chính và cuộc khởi nghĩa Yên Bái

VOV.VN - Tại tọa đàm, các tham luận tập trung phân tích về khí phách hiên ngang, tấm gương kiên trung của ông Phó Đức Chính và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Tọa đàm khoa học về danh nhân Phó Đức Chính và cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Tọa đàm khoa học về danh nhân Phó Đức Chính và cuộc khởi nghĩa Yên Bái

VOV.VN - Tại tọa đàm, các tham luận tập trung phân tích về khí phách hiên ngang, tấm gương kiên trung của ông Phó Đức Chính và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Bái.