Phạt 25 triệu đồng, giải tán hội chợ container tại Hà Nội

VOV – Chỉ sau vài tiếng khai mạc, hội chợ container đã bị giải tán, nguyên nhân là do ban tổ chức chương trình không có giấy phép hoạt động.

Sáng 23/4, tại sân bóng cỏ nhân tạo rộng 5000m2 ở số 112 phố Chùa Láng - Hà Nội, diễn ra sự kiện series Fashion Feast. Đây là hoạt động hội chợ với các gian hàng có mô hình container dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/4.

Hội chợ container có gần 100 thương hiệu tham gia lễ hội, trong số đó hơn 80 nhãn hàng thời trang. Ngoài ra còn có khu ẩm thực hấp dẫn với hơn 20 thương hiệu quen thuộc của giới trẻ.

Các gian hàng chật kín người đến xem và mua sắm. 

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm khi sự kiện bắt đầu diễn ra đã có hàng nghìn người tìm đến đây để tham gia phiên chợ container này, đặc biệt là các bạn trẻ. Trước khi vào sân mỗi người phải đóng dấu lên tay nên mọi người phải xếp hàng dài để chờ đợi.

Sau gần 2 tiếng sân bóng không đủ sức chứa vì số lượng người đến tham gia quá lớn, cửa vào chật cứng, người người tràn ra đường khiến cho giao thông bị ách tắc. Trước cổng vào thì diễn ra cảnh chen lấn xô đẩy. Thậm chí để tham gia sự kiện nhiều người đã kéo đẩy nhau để được vào trong nên xảy ra cãi vã.

Bạn Ngân Vũ bình luận: “Không biết lí do gì nhưng ngày hội gây ảnh hưởng tới quá nhiều người. Đường Chùa Láng bình thường đi tầm trưa không sao, hôm nay kẹt kinh khủng, đi đã mệt còn kẹt. May vì không tham gia”.

Bạn Ngọc Thảo sinh viên trường đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội cho biết: “Tôi đứng đợi ở ngoài suốt mấy tiếng mới biết ban tổ chức chưa xin giấy phép hoạt động, quảng cáo thì rầm rộ mà làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Tôi không bao giờ muốn quay lại lần 2”.

Fashion feast dán thông báo đóng cửa. 

Được biết, ngay sau khi xảy ra hiện tượng mất trật tự an ninh và tắc nghẽn giao thông tại khu vực này, lực lượng công an đã có mặt để giải tỏa đám đông này.

Tiếp đó vào 11h trưa cùng ngày các cơ quan chức năng đã kiểm tra và hội chợ chưa cung cấp đủ giấy phép kinh doanh nên đã yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Nguồn tin được biết, UBND phường Láng Thượng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với ban tổ chức chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội: “Vỡ trận” vì không có giấy phép?
Hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội: “Vỡ trận” vì không có giấy phép?

VOV.VN - Hàng trăm bạn trẻ thất vọng ra về vì không thể vượt qua cánh cổng bởi lực lượng chức năng phát lệnh giới nghiêm do hội chợ chưa có giấy phép kinh doanh.

Hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội: “Vỡ trận” vì không có giấy phép?

Hội chợ Container đầu tiên ở Hà Nội: “Vỡ trận” vì không có giấy phép?

VOV.VN - Hàng trăm bạn trẻ thất vọng ra về vì không thể vượt qua cánh cổng bởi lực lượng chức năng phát lệnh giới nghiêm do hội chợ chưa có giấy phép kinh doanh.