Phim Mỹ được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2009

Tối 19/9, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto lần thứ 34 đã bế mạc với giải thưởng cao nhất của LHP - giải Cadillac, đã thuộc về phim “Precious” của đạo diễn người Mỹ Lee Daniel.  

 “Precious” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Push”, tạm dịch (Nỗ lực) của tác giả Sapphire, với bối cảnh diễn ra là khu Harlem năm 1987. Bộ phim kể về cuộc sống của một cô gái da màu 16 tuổi, xấu xí, béo phì, nhiễm HIV và bị chính cha đẻ xâm hại tình dục. Đóng vai nhân vật chính của phim lại là một diễn viên nghiệp dư  Gabourey Sidibe.

Diễn viên Gabourey Sidibe.(phải) trong bộ phim Precious

Đạo diễn Daniel cho biết ông làm bộ phim này để dành tặng cho những con người có số phận kém may mắn song họ đã vượt được lên trên số phận. Đây là bộ phim có số lượng khán giả bình chọn cao nhất, và thành công này sẽ giúp “Precious” mở được cánh cửa Oscar - giải thưởng danh giá nhất của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ.

Bộ phim “The Man Beyond the Bridge” (tạm dịch Người đàn ông bên kia cầu) của đạo diễn Ấn Độ, Laxmikant Shetgaonkar, đã được trao giải thưởng do các nhà phê bình bình chọn, trong khi bộ phim “Hadewijch” của Pháp được trao Giải thưởng Fipresci của Hội Phê bình điện ảnh quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên