TP HCM: 4 trung tâm hỗ trợ sinh viên sẵn sàng tiếp sức mùa thi

VOV.VN - Năm nay, Ban tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã khởi động sớm hơn mọi năm với khá nhiều đổi mới.

Nhằm giúp thí sinh và phụ huynh các tỉnh, thành đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 thật sự được an tâm, thoải mái, năm nay, Ban tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã khởi động sớm hơn mọi năm với khá nhiều đổi mới.

Vì đây là năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung” với khá nhiều đổi mới nên từ đầu tháng 4, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã có nhiều hoạt động chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi như: tiếp nhận thông tin nhà trọ, khảo sát chất lượng chỗ trọ cho thí sinh; khảo sát các địa điểm trực đón thí sinh, các tuyến xe buýt đi qua trụ sở các cụm thi, các địa điểm tổ chức thi; tập huấn cho tình nguyện viên; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh…

Hàng ngàn thanh niên tiếp sức mùa thi tại TP HCM năm 2014

Năm nay, dù số lượng thí sinh về thành phố dự thi giảm, nhưng lại tập trung vào cùng thời điểm nên chắc chắn sẽ tạo áp lực không nhỏ về chỗ ở, phương tiện hỗ trợ vận chuyển thí sinh… Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, hiệu suất hỗ trợ, tiếp đón thí sinh các tỉnh của lực lượng tiếp sức mùa thi thành phố sẽ tăng lên nhiều lần.

“Dự kiến, chúng tôi sẽ túc trực 24/24h để tiếp đón thí sinh đến thi tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm sao đưa đón cũng như hướng dẫn nhà trọ cho thí sinh, để các em cảm thấy an tâm nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay” – ông Hải nói.

Ngay sau khi nhận được giấy báo dự thi của con trai, chị Nguyễn Thị Tám, ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu xếp lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm chỗ ở cho con ôn tập. Và nơi chị tìm đến đầu tiên là điểm trực của các tình nguyện viên tại Trường Đại học Sư phạm thành phố.

Đến đây, không chỉ được hướng dẫn cách tìm phòng trọ giá rẻ gần điểm thi, chị còn được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiều thông tin liên quan đến những đổi mới của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay.

Chị Nguyễn Thị Tám chia sẻ: “Lúc mới đi cũng rất lo lắng, không biết mình có kiếm được chỗ ở hay không. Nhưng khi đến Trường Đại học Sư phạm thì tôi được các em sinh viên hướng dẫn cho ở rất nhiệt tình. Thực sự cảm thấy rất yên tâm. Cảm ơn các em đã nhiệt tình giúp đỡ”.

Không phân bố dàn trải như mọi năm, năm nay, 9.000 tình nguyện của chương trình được phân thành 16 đội hình túc trực tại trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố; 4 bến xe: Miền Đông, An Sương, Chợ Lớn, Bến Thành và 130 điểm trực là hội đồng thi thuộc 8 cụm thi do các trường đại học tổ chức. Hàng trăm ngàn cẩm nang tư vấn, bản đồ thành phố, hàng chục ngàn vé xe buýt miễn phí cùng nhiều vật phẩm hỗ trợ khác đã sẵn sàng phục vụ thí sinh.

Theo anh Nguyễn Hữu Hiếu, Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi cụm Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến gần 2.200 tình nguyện viên của cụm trực này sẽ khảo sát và hỗ trợ gần 15.000 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh trong những ngày tới, đảm bảo việc đi lại thuận tiện, an toàn cho thí sinh và phụ huynh.

Đến thời điểm hiện tại, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015 của thành phố đã vận động được 35.000 chỗ trọ, trong đó có 6.000 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh. Dự kiến con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong thời gian tới. Từ hơn nửa tháng nay, bên cạnh việc liên hệ với 7 tỉnh đoàn có thí sinh đến thành phố tham gia kỳ thi, việc khảo sát, kết nối với các chủ nhà trọ, khách sạn gần các điểm thi đã được 16 đội hình tình nguyện triển khai.

Theo đó, năm nay, có rất nhiều chủ nhà trọ tại thành phố cam kết cho thuê phòng giá rẻ để cùng chương trình hỗ trợ việc đi lại, ăn ở ổn định của các thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên
Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

VOV.VN-Thí sinh được cộng điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được hưởng tối đa là 0,5 điểm; được cộng điểm khuyến khích nhiều nhất là 4 điểm.

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

VOV.VN-Thí sinh được cộng điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được hưởng tối đa là 0,5 điểm; được cộng điểm khuyến khích nhiều nhất là 4 điểm.

Lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015
Lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015

VOV.VN -Sáng 26/3, Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành hướng dẫn thi kỳ thi Quốc gia 2015. T

Lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015

Lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015

VOV.VN -Sáng 26/3, Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành hướng dẫn thi kỳ thi Quốc gia 2015. T

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó
Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đề thi các môn sẽ tăng dần từ dễ đến khó và các địa phương cần có chính sách hỗ trợ thí sinh vùng khó.

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đề thi các môn sẽ tăng dần từ dễ đến khó và các địa phương cần có chính sách hỗ trợ thí sinh vùng khó.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

VOV.VN - Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến của giáo viên và học sinh băn khoăn, lo lắng về vấn đề thi chung giữa hệ THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

VOV.VN - Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến của giáo viên và học sinh băn khoăn, lo lắng về vấn đề thi chung giữa hệ THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH
Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ sẽ liên tục cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển theo danh sách học sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ sẽ liên tục cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển theo danh sách học sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp.

Giảm giá vé tàu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT
Giảm giá vé tàu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ giảm 10% giá vé cho thí sinh và người thân đi cùng khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015.

Giảm giá vé tàu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Giảm giá vé tàu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ giảm 10% giá vé cho thí sinh và người thân đi cùng khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015.