Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice

(VOV) - Phương Uyên chính thức rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc và trước mắt Hoài Sa làm cố vấn âm nhạc cho The Voice.

Sau khi nhận được công văn yêu cầu của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT & DL, công ty Cát Tiên Sa (đơn vị tổ chức The Voice – Giọng hát Việt) và Đài THVN (VTV3) đã gửi văn bản giải trình về đơn vị này. Theo giải trình của Cát Tiên Sa, trong cuộc họp báo diễn ra ngày 11/9 tại t.p Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức đã nhận được nguyện vọng xin rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc của Phương Uyên và tiến cử Hoài Sa là người thay thế.

Tuy nhiên, theo mong muốn của các HLV và thí sinh, BTC đã hội ý nhanh và quyết định giữ Phương Uyên lại để cô có cơ hội chứng minh sự công tâm, minh bạch của mình. Quyết định này không nhận được sự đồng tình của đa số phóng viên có mặt tại buổi họp báo và sau đó cũng không được sự đồng thuận từ dư luận.

Về phía giải trình của Ban Thể thao – Giải trí – Thông tin kinh tế (VTV3) ngày 17/9, đơn vị này đã đi đến quyết định đồng ý để Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc của The Voice.

Từ 2 văn bản giải trình này, Cục NTBD đã thống nhất quyết định để Phương Uyên rút lui khỏi vị trí giám đốc âm nhạc trong chiều 17/9.

Buổi họp báo giải trình về scandal dàn xếp kết quả của The Voice tại t.p Hồ Chí Minh


Tối 17/9, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Cát Tiên Sa đã xác nhận thông tin này với phóng viên VOV. Ông Minh cho biết vì lý do sức khỏe và trước áp lực của dư luận, Phương Uyên sẽ từ nhiệm chức vụ Giám đốc âm nhạc tại The Voice - Giọng hát Việt. Tạm thời vị trí của Phương Uyên vẫn để trống, nhạc sỹ Hoài Sa sẽ trở thành người cố vấn âm nhạc cho các thí sinh và chương trình.

Ngay sau thông tin Phương Uyên rút khỏi The Voice – Giọng hát Việt, trả lời phỏng vấn của một trang mạng, nhạc sỹ Phương Uyên cho biết:  Sau buổi họp báo, cô đã về nói chuyện lại với gia đình, bố mẹ để bàn bạc lại chuyện ở hay rút. Cô đã nghe lời khuyên của gia đình và nộp đơn xin rút lui lên BTC. Quyết định hôm nay (17/9) của BTC chính là câu trả lời cho lá đơn của cô. Tuy rút lui nhưng Phương Uyên cho biết bất cứ thí sinh nào cần hỗ trợ, dạy hát, cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên